Hàng loạt mộ giả… đón đền bù mở rộng nghĩa trang phải tháo dỡ

Thứ Tư, 15/12/2021, 08:49

Trước thông tin TP Hải Phòng sẽ mở rộng Nghĩa trang Phi Liệt (huyện Thủy Nguyên), nhiều người dân địa phương đã… tranh thủ xây dựng công trình để chờ được bồi thường.

Cụ thể, tại thôn 9, xã Lại Xuân có hiện tượng xây dựng, cơi nới công trình một cách bất thường. Cứ khoảng vài trăm mét có một hàng mộ giả có dấu hiệu mới được úp xuống đất. Cạnh đó, nhiều hộp bê tông đã được đúc sẵn.

Ngoài ra, tại nhiều nhà dân thuộc thôn 9 xuất hiện những bức tường kỳ lạ dày đến 1m và một số công trình tạm như bể nước, lán trại... trong diện tích vườn, ao của mình. Người dân ở quanh khu vực trên cho biết, việc xây dựng các công trình tạm diễn ra kể từ khi UBND TP Hải Phòng thông báo đồng ý chủ trương đầu tư mở rộng Nghĩa trang Phi Liệt.

Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên, ngay sau khi nhận được phản ánh về hiện tượng người dân xây dựng mộ giả trong khu vực quy hoạch nghĩa trang Phi Liệt mở rộng tại thôn 9, xã Lại Xuân, lãnh đạo UBND huyện trực tiếp xuống địa phương kiểm tra và chỉ đạo xử lý.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện tình trạng người dân thực hiện hành vi xây dựng mộ trong khu vực quy hoạch dự kiến mở rộng Nghĩa trang Phi Liệt. Cụ thể, hộ anh Nguyễn Văn V., SN 1985, là người dân địa phương đã đặt các hộp bê tông có kích thước 0,4x0,8x0,15m trên nền đất tự nhiên, với số lượng là 30 hộp trên diện tích 37,5m2. Theo đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động hộ dân tháo dỡ ngay toàn bộ số lượng mộ giả đã lập trong khu vực quy hoạch dự kiến mở rộng Nghĩa trang Phi Liệt. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số lượng mộ giả đã được tháo dỡ xong, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất này.

Qua vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên làm việc với UBND các xã Lại Xuân và Kỳ Sơn, là 2 địa phương có diện tích quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt, yêu cầu các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

V. Huy
.
.
.