Hàng loạt chỉ số xả bụi, khí thải của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn vượt ngưỡng

Chủ Nhật, 07/12/2025, 08:22

Hệ thống quan trắc môi trường tự động ghi nhận nhiều thông số khí thải, bụi tại các lò và trạm nghiền của Công ty Xi măng Bỉm Sơn vượt mức quy chuẩn kỹ thuật...

Thời gian gần đây, đặc biệt vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, không khí quanh khu vực dân cư phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá bị bao phủ bởi bụi và khí thải ngột ngạt phát ra từ Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn.

Theo người dân, bụi đen phủ khắp khu dân cư, khi nặng khi nhẹ. Mái nhà nếu không rửa thường xuyên thì bụi bám dày thành từng lớp. Có những ngày bụi nhiều đến mức người dân phải liên tục xịt nước, quét dọn để nhà cửa.

Do điều kiện kinh tế hạn chế, nhiều người dân không thể di chuyển đi nơi khác, nên đành phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Để hạn chế bụi bẩn, một số gia đình phải dùng lưới che, màng nhựa, bịt kín cửa sổ nhằm hạn chế ô nhiễm xâm nhập vào nhà.

z7294325829599_b2c2493946fa70e38c8fa184c94f082d.jpg -0
Sự cố trong hoạt động của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn khiến bụi bẩn tràn ra khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn cho biết: Phản ánh của người dân về bụi bẩn phát ra từ Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn gây ảnh hưởng đến môi trường sống là các hộ tại Tổ dân phố số 13, 14 vào 2 đợt (ngày 27/10 và 8/11). Nguyên nhân là Nhà máy xi măng gặp sự cố trong quá trình vận hành sản xuất. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Công an phường xuống trực tiếp khu dân cư thu thập thông tin, thiết lập hồ sơ ban đầu, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND tỉnh.

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường và Địa chất (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) cho thấy, khoảng thời gian từ ngày 23 đến 27/10/2025, nhiều thông số khí thải tại các lò và trạm nghiền của Công ty Xi măng Bỉm Sơn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Cụ thể, tại lò 2, thông số bụi vượt lần lượt 1,93 lần vào ngày 23/10 lúc 18h, 1,50 lần vào ngày 24/10 lúc 19h, 2,04 lần vào ngày 25/10 lúc 20h và 1,41 lần vào 26/10 lúc 15h. Tại lò 3, NOx vượt 1,25 lần lúc 11h và 1,26 lần lúc 16h ngày 23/10; CO vượt 1,82 lần lúc 12h ngày 23/10, 1,37 lần lúc 01h và 1,30 lần lúc 08h ngày 24/10; thông số bụi cũng vượt 1,41 lần lúc 18h ngày 23/10 và 2,02 lần lúc 10h ngày 27/10.

Các trạm nghiền xi măng cũng ghi nhận thông số bụi vượt chuẩn. Trạm nghiền than 2 có bụi vượt 1,25 lần lúc 11h ngày 23/10 và 1,42 lần lúc 13h ngày 24/10. Nghiền xi 1 vượt 2,61 lần lúc 2h ngày 26/10. Trạm nghiền xi măng máy lạnh 3 ghi nhận bụi vượt 1,80 lần lúc 12h, 1,36 lần lúc 13h ngày 24/10 và 2,59 lần lúc 17h ngày 26/10. Trạm nghiền xi 3, bụi vượt 1,44 lần lúc 09h, 1,28 lần lúc 11h, 1,52 lần lúc 22h ngày 24/10 và 1,47 lần lúc 3h ngày 27/10. Trạm nghiền xi 2 có bụi vượt 2,03 lần lúc 16h và 1,48 lần lúc 18h ngày 24/10.

Được biết, từ ngày 23 đến 27/10/2025, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chạy thử quạt ID Lò 3 của Dự án nhiệt khí than. Trong quá trình dò tìm dải thông số cho biến tần, quạt ID có lúc phải dừng đột ngột, khiến bụi lọt vào hệ thống và làm bộ phận lọc quá tải, dẫn đến bụi thoát ra ngoài nhiều hơn bình thường. Đến ngày 9/11/2025, hệ thống lọc bụi 36.20 tiếp tục gặp trục trặc khi bơm nước phun sương bị hỏng, làm lượng bụi đi vào tăng lên và hiệu suất lọc giảm sút.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Chí Thức – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thừa nhận, trong quá trình sản xuất của nhà máy đã xảy ra sự cố không mong muốn. “Chúng tôi đã triển khai các biện pháp khắc phục ngay sau đó để đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị và không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”.

Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hiện nay UBND phường đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật.

Trần Thắng
.
.
.