Gần 1 nghìn tấn rác thải công nghiệp tập kết trái phép ven đê

Thứ Hai, 24/01/2022, 08:28

Theo phản ánh của người dân về tình trạng tập kết trái phép rác thải công nghiệp tại khu vực ven đê tả sông Cấm thuộc địa bàn xã Hoa Động, Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã nhiều năm nay không được giải quyết, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Cụ thể, tại bãi đất trống ở khu vực ven đê tả sông Cấm thuộc địa bàn xã Hoa Động, Thủy Nguyên từ nhiều tháng nay biến thành bãi tập kết mảnh cao su vụn cắt bỏ từ đế giầy, mảnh nhựa, vải vụn… Tất cả được chia thành nhiều bọc chất thành nhiều đống lớn nhỏ trên một bãi đất rộng cả ngàn mét vuông, không có bạt che. Rác cũ có, rác mới có nằm xen lẫn trong vườn chuối. Thậm chí còn được vứt tràn lan ra cả mặt đê. Cũng theo phản ánh của người dân, khu đất trống trên được UBND huyện Thủy Nguyên cho ông Trần Quang Tùng thuê để sửa chữa tàu nhưng đã ngừng hoạt động.

Gần 1 nghìn tấn rác thải công nghiệp tập kết trái phép ven đê -0
Hàng trăm tấn rác thải, bao gồm cả rác thải nguy hại tập kết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước thông tin phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân, UBND huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu UBND xã Hoa Động kiểm tra các nội dung trên. Kết quả cho thấy, tại vị trí đất thuê của hộ ông Trần Quang Tùng, ở thôn Đồng Quán, xã Hoa Động xác định ông Trần Anh Toản là cháu của ông Tùng hiện đang sử dụng bãi đất trên.

Theo ông Toản trình bày, việc tập kết rác thải công nghiệp tại vị trí đất thuê là do ông Toản làm từ năm 2015 đến nay. Hiện trạng vị trí thửa đất thuê đang tập kết khoảng 967,3m3 rác thải công nghiệp. Lượng rác trên bao phủ trên bề mặt diện tích hơn 1.100m2, trong tổng số diện tích hơn 9 nghìn m2, gồm có cả rác thải nguy hại được thu mua từ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và bán cho đơn vị xi măng Bút Sơn (Hà Nam). Tại thời điểm kiểm tra, ông Toản không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc thu gom, vận chuyển rác thải nêu trên.

Theo đó, UBND xã Hoa Động đã tiến hành lập biên bản làm việc, yêu cầu ông Trần Anh Toản dừng việc thu mua rác thải công nghiệp từ các địa phương khác, đồng thời chuyển toàn bộ lượng rác thải đang tập kết trên vị trí đất trên. Đồng thời, UBND  xã Hoa Động đề nghị UBND huyện, phòng TNMT huyện và Công an huyện xử lý theo quy định.

Căn cứ vào báo cáo của UBND xã Hoa Động, UBND huyện Thủy Nguyên cũng đã ra văn bản yêu cầu hộ ông Tùng (hiện cho ông Toản sử dụng) chấm dứt ngay việc sử dụng đất sai mục đích, tập kết rác thải; tập trung vận chuyển toàn bộ khối lượng rác thải tập kết trái quy định tại khu vực đất thuê, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, trả lại hiện trạng đất ban đầu trước ngày 28/1 này.

Giao UBND xã Hoa Động khẩn trương thành lập tổ trực chốt thường xuyên tại khu đất thuê của ông Tùng để đôn đốc, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện di chuyển toàn bộ lượng rác thải tại đây bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu.

UBND huyện Thủy Nguyên giao cho Chủ tịch UBND xã Hoa Động chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm vi phạm trước ngày 28/1. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, UBND xã Hoa Động kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ pháp lý; báo cáo, đề xuất các hình thức xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp tập kết rác thải công nghiệp tại khu đất thuê của ông Tùng tại xã Hoa Động.

V. Huy
.
.
.