Dừng việc tài trợ làm Thẻ hội viên Người cao tuổi vì gây dư luận không tốt

Thứ Ba, 30/05/2023, 17:40

Sau khi có thông tin phản ánh doanh nghiệp tài trợ làm Thẻ hội viên Người cao tuổi ở địa phương thực hiện không đúng văn bản giới thiệu, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Yên đã có văn bản dừng hoạt động làm thẻ của doanh nghiệp này.

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 30/5 cho biết, ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (ĐD HNCT) tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Ban ĐD HNCT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thông báo cho Ban ĐD HNCT các xã, phường, thị trấn dừng hoạt động làm Thẻ hội viên Người cao tuổi do Công ty TNHH May mặc Gia Khiêm tài trợ.

Trước đó vào ngày 23/5, Ban ĐD HNCT tỉnh Phú Yên có văn bản giới thiệu Công ty TNHH May mặc Gia Khiêm liên hệ với Thường trực Ban ĐD HNCT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Yên, để tài trợ làm Thẻ hội viên Người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026.

 Dừng hoạt động tài trợ làm thẻ Hội viên Người cao tuổi vì gây dư luận không tốt -0
Nhóm người đại diện Công ty TNHH May mặc Gia Khiêm đi xe máy đến trụ sở khu phố Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa để giao ảnh có thu phí trước khi Ban ĐD HNCT tỉnh Phú Yên có văn bản dừng hoạt động tài trợ làm Thẻ hội viên. Ảnh: Người dân cung cấp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện việc tài trợ làm Thẻ hội viên, Công ty TNHH May mặc Gia Khiêm không thực hiện đúng nội dung văn bản giới thiệu của Ban ĐD HNCT tỉnh Phú Yên. Cụ thể là ngoài việc chụp ảnh thẻ miễn phí, đại diện Công ty TNHH May mặc Gia Khiêm còn chụp ảnh có thu phí, gây dư luận không tốt trong hội viên.

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi ở phường 7, TP Tuy Hòa, trong khi chụp ảnh để tài trợ làm Thẻ hội viên Người cao tuổi, những người đại diện Công ty TNHH May mặc Gia Khiêm đã chụp và in ảnh lớn cho nhiều người, rồi thu phí với giá cao. Khi chính quyền và các cơ quan chức năng kiểm tra, thì đại diện doanh nghiệp này nói do có sự thỏa thuận giữa hai bên chứ không ép buộc (!?).

Từ phản ánh của người dân, ngày 25/5, UBND TP Tuy Hòa cũng đã có Văn bản số 2934/UBND yêu cầu Ban ĐD HNCT thành phố và UBND các xã, phường chấn chỉnh, yêu cầu Công ty TNHH May mặc Gia Khiêm thực hiện nghiêm túc nội dung đã được các cơ quan chức năng cho phép, trường hợp vi phạm tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc nêu trên, không ít người dân cho rằng, trước khi có văn bản giới thiệu doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tài trợ, hỗ trợ… các tổ chức đoàn thể – xã hội ở địa phương cần phải cẩn trọng tìm hiểu những thông tin cần thiết, người dân cũng cần nắm bắt nội dung được tài trợ, đồng thời từ chối những giao dịch không cần thiết, không có liên quan đến chương trình tài trợ. Mặt khác, ngoài việc quy định cụ thể nội dung, phạm vi tài trợ, hỗ trợ trong văn bản giới thiệu, thì tổ chức đoàn thể – xã hội có văn bản giới thiệu cần phải có biện pháp giám sát ngay từ đầu, đừng để… “mất bò mới lo làm chuồng” !

Hữu Toàn
.
.
.