Dùng tàu công suất lớn hút trộm cát tại vùng giáp ranh

Thứ Bảy, 01/07/2023, 15:57

Lợi dụng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum có diện tích mặt nước lớn, địa hình phức tạp, các đối tượng đã dùng tàu công suất lớn hút cát trái phép, gây phức tạp về ANTT và quản lý nhà nước ở địa phương.

Ngày 1/7, cơ quan chức năng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ dùng tàu công suất lớn khai thác cát trái phép vừa bị bắt giữ.

ảnh 1.jpg -0
2 tàu hút cát bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản.

Trước đó, vào ngày 28/6, từ các nguồn tin báo, lực lượng chức năng xã Ia Khai, huyện Ia Grai tổ chức mật phục, kiểm tra đột xuất việc khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn.

Tại khu vực bờ sông làng Yom, lực lượng chức năng phát hiện 1 tàu đang khai thác cát trái phép. Thời điểm kiểm tra, trên khoang tàu có nhiều cát lẫn nước nên lực lượng chức năng chưa thể đo đếm khối lượng. Lái tàu khai nhận sau khi khai thác cát xong sẽ vận chuyển về tập kết tại bờ sông làng Ếch, xã Ia Khai.

Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện 1 tàu hút cát đang di chuyển trên sông thuộc địa giới làng Yom, xã Ia Khai (giáp ranh huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) nên tiến hành kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, lái tàu không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát. Lái tàu khai nhận hút cát phía tỉnh Kon Tum và tập kết về bờ sông làng Ếch, xã Ia Khai.

ảnh 4.jpg -0
Lán trại kiên cố được dựng ngay bãi tập kết cát.

Mở rộng hiện trường kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại bờ sông làng Ếch có 1 tàu hút cát nhưng đang bị hỏng, ngừng hoạt động. Trên bờ sông có bãi tập kết cát với khối lượng lớn cùng lán trại và các vật dụng liên quan. Đồng thời, có 1 xe tải đang vận chuyển cát từ bãi tập kết ra ngoài nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Ghi nhận của chúng tôi, để vào được bãi tập kết cát tại làng Ếch chỉ có con đường độc đạo đi qua rừng cao su của Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng). Dấu vết ra vào hiện trường của xe trọng tải nặng in hằn trên đất, một số vị trí đã được gia cố, đổ đá chống lún.

ảnh 5.jpg -0
Xe tải vận chuyển cát từ bãi tập kết trái phép bị lập biên bản tạm giữ.

Tại bãi tập kết đang có khoảng 100m3 cát, 3 tàu hút cát (mỗi tàu dài khoảng 40m, rộng hơn 10m), láng trại kiên cố cùng nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ việc khai thác cát.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Mai Lương - Chủ tịch UBND xã Ia Khai cho biết: Sau khi phát hiện vụ việc, xã đã báo với Phòng TN&MT, Công an huyện phối hợp xử lý. Thời điểm kiểm tra, trên 2 tàu hút cát có 4 người (trú tỉnh Lâm Đồng), cơ quan chức năng đang lấy lời khai của những người này để điều tra, làm rõ vụ việc.

ảnh 6.jpg -0
Bãi tập kết cát trái phép tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai.

Cũng theo bà Lương, tàu khai thác cát tại bờ sông làng Yom là trái phép. Đối với tàu hút cát đang di chuyển ở khu vực giáp ranh thì lực lượng chức năng đang làm rõ nguồn gốc cát để có phương án xử lý.

“Bãi tập kết cát và láng trại ở bờ sông đều không thuộc điểm mỏ, không được cấp phép theo quy định”, bà Lương thông tin thêm.

Theo nguồn tin của Báo CAND, bãi tập kết cát này đã hoạt động trong thời gian dài. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, không tập kết nhiều cát tại bãi mà khi đủ khối lượng nhất định sẽ đưa phương tiện vào vận chuyển đi tiêu thụ.

Chí Hào
.
.
.