Điều tra vụ chủ nhà mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế

Thứ Tư, 25/05/2022, 07:47

Ngày 24/5, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức và giao Công an TP Thủ Đức rà soát, xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm việc chủ nhà bị mất tài sản trong lúc căn nhà trên đường số 1, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh đang bị cưỡng chế..

Công an TP Thủ Đức đã rà soát lại toàn bộ vụ việc, mời các thành viên trong tổ công tác tham gia cưỡng chế căn nhà không phép về làm rõ vụ trình báo mất trộm tài sản của chủ nhà. Bước đầu 5 thành viên trong đoàn cưỡng chế được triệu tập để làm rõ hành vi lấy trộm tài sản của người dân. Số tài sản gồm đồng hồ, nhẫn vàng, heo đất chứa tiền đã được thu hồi và trao trả chủ nhà.

Năm 2013, vợ chồng chị H.T.B.C. và M.V.Đ. có mua  miếng đất rộng 48m2 ở đường số 1, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh bằng giấy viết tay. Tại khu đất gia đình chị C. mua có sẵn móng nhà và trụ bê tông nên năm 2017, do có nhu cầu, gia đình chị C. dựng tường, cất mái tôn lên ở tạm. Chị C. cũng cho biết nhà mình xây không phép và đồng ý với chủ trương cưỡng chế của UBND phường.

Điều tra vụ chủ nhà mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế -0
Căn nhà không phép của chị C. thời điểm bị cưỡng chế.

Trong 2 năm 2020 và 2021, chính quyền địa phương đã 3 lần tổ chức cưỡng chế nhưng phía gia đình chị C. xin tự tháo dỡ. Tuy nhiên gia đình chị C. không thực hiện theo cam kết với UBND phường nên đơn vị này đã ban hành kế hoạch cưỡng chế. Ngày 29/4, UBND phường phát thông báo về cưỡng chế căn nhà chị đang ở, kế hoạch cưỡng chế vào ngày 17/5.

Vào ngày nhà không phép của chị C. bị cưỡng chế, chị C. đi Bình Dương công tác, còn chồng chị, anh Đ về Bình Định để lo cho mẹ già bị bệnh. Đoàn cưỡng chế gồm UBND phường Hiệp Bình Chánh, đô thị phường, Công an phường và tổ đô thị TP Thủ Đức thực hiện kế hoạch cưỡng chế nhà chị C.. Đồ đạc trong nhà chị C. được gửi ở một nhà hàng xóm bên cạnh. Ngày 18/5, chị C. kiểm tra lại tài sản phát hiện 3 chiếc nhẫn, một mắt kính, 8 cái đồng hồ đeo tay (có 5 đồng hồ có giá trị), 3 con heo đất (có khoảng 10 triệu đồng bên trong), máy tính, rượu…. bị mất. Chị C. đã trình báo với Công an khu vực. Công an phường Hiệp Bình Chánh đã làm việc với đoàn cưỡng chế và thu hồi được một số tài sản mà chị C. khai báo.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, ngày 17/5 ngoài đoàn công tác tham gia thực hiện cưỡng chế căn nhà xây dựng không phép tại đường số 1, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh thì trong đoàn cưỡng chế còn có 5 người là lao động tự do được UBND phường thuê để tháo dỡ công trình sai phép. Sau khi nhận trình báo của chị C., UBND phường phối hợp với Công an rà soát và mời 5 người này lên làm việc. Những người này đã thừa nhận trong lúc tháo dỡ công trình không phép nhà chị C. đã thấy một số tài sản nên lấy về cất ở nhà.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng đã nêu rõ quan điểm của UBND TP Thủ Đức là xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, ai làm sai phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng chỉ đạo rà soát tất cả các đơn vị có liên quan đến công tác cưỡng chế liên quan đến trật tự xây dựng trên toàn địa bàn TP Thủ Đức, rút kinh nghiệm những gì vừa xảy ra tại bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Nghinh Phong
.
.
.