Công bố quyết định thanh tra vụ việc được phản ánh trên Báo CAND

Thứ Sáu, 02/06/2023, 15:54

Một trong ba vụ việc đã được Báo CAND phản ánh trong bài điều tra đầu tháng 5/2023, đã được Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) quyết định thành lập đoàn thanh tra để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng nay, 2/6, ông Phạm Đình Phong - Chánh Thanh tra huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã công bố quyết định số 1581/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, thanh tra việc đo đạc, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã được thu hồi từ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa để UBND xã Sơn Hội giao cho người dân bảo vệ, phát triển rừng theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/1/2013 của UBND tỉnh Phú Yên.

Đây là một trong ba nội dung có nhiều dấu hiệu bất thường đã được Báo CAND phản ánh cụ thể trong bài viết: “Xã tái nghèo, nhiều người dân không được hưởng lợi từ rừng, vì sao ?”.

Công bố Quyết định Thanh tra vụ việc đã được phản ánh trên Báo CAND -0
Trụ sở UBND xã Sơn Hội - nơi đã công bố Quyết định Thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa trong ngày 2/6.  

Theo đó, cách đây gần 10 năm, UBND xã Sơn Hội đã tiếp nhận 1.791ha đất rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, nhưng do khó khăn về tài chính nên đến cuối tháng 11/2018, UBND xã Sơn Hội mới ký kết hợp đồng với Trung tâm Quy hoạch thiết kế NN&PTNT Phú Yên đo đạc chi tiết. Hai bên đã nghiệm thu, thanh toán 918 triệu đồng từ cuối tháng 12/2018, thế nhưng hơn 4 năm qua, xã chưa giao thửa đất rừng nào cho người dân trong diện tích nêu (!?).

Cùng thời điểm PV Báo CAND xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan bài điều tra nêu trên, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa cũng đã vào cuộc xác minh dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Trần Ngọc Tây - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội.

Công bố Quyết định Thanh tra vụ việc đã được phản ánh trên Báo CAND -0
Nhiều vạt rừng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa chưa giao cho người dân đã bị "lâm tặc" đốn hạ, phát dọn. 

Sau phản ánh của Báo CAND, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 8/5/2023, thành lập tổ công tác giúp việc thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/1/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. Tiếp đó, chiều 16/5/2023, tổ công tác Huyện ủy Sơn Hòa công bố Quyết định số 1483-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa, thi hành kỷ luật ông Trần Ngọc Tây – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội, bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa, ông Trần Ngọc Tây không tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Hội ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm sai nguyên tắc, không đúng quy trình, quy định. Ngoài ra, ông Trần Ngọc Tây còn có vi phạm khi đăng ký trồng rừng dự án Flitch và nhiều lần giả chữ ký người khác trong các hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng; nhận giống, tiền đầu tư trồng rừng từ dự án...

Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, nghiêm minh… trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhiều người cho rằng cần phải kiểm tra làm rõ dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ, đảng viên xã Sơn Hội tham gia dự án Flitch như Báo CAND đã nêu; trong đó có trường hợp ông Phạm Anh Tân – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hội, nay là Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa, đã mua gần 10h đất rừng bằng “hợp đồng miệng” của một người dân tộc Chăm ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội với giá chỉ 10 triệu đồng, để giao cho ông Trần Ngọc Tây – lúc đó là Bí thư xã Đoàn Sơn Hội đăng ký, thuê công phát dọn, trồng rừng dự án Flitch để cùng hưởng lợi…

Hữu Toàn
.
.
.