Chủ đầu tư cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tự ý dịch chuyển mốc cắm giải phóng mặt bằng

Chủ Nhật, 26/03/2023, 10:51

Chủ đầu tư dự án đường cao tốc đoạn Vạn Ninh (Quảng Bình) – Cam Lộ (Quảng Trị) là Ban quản lý (BQL) dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện việc cắm mốc để địa phương giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù cho người dân bị ảnh hưởng. Đáng nói, sau đền bù, đơn vị này tự ý dịch chuyển nhiều vị trí mốc cắm, khiến chính quyền và người dân địa phương bức xúc. 

Sáng 24/3, khi biết PV Báo CAND quan tâm, tìm hiểu sự việc kể trên, ông Hoàng Văn Thành (trú thôn Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, ông rất vui mừng, đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng đường cao tốc để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. "Vì vậy, khi nghe chính quyền, cơ quan chức năng thông tin việc GPMB, đền bù cho người dân, chúng tôi đã hưởng ứng ngay. Tuy nhiên, việc làm không trung thực của chủ đầu tư đã khiến chúng tôi rất buồn và cảm thấy thất vọng", ông Thành chia sẻ.

Cụ thể, theo vị trí các cột mốc do đơn vị này cắm, gia đình ông Thành có 4.200m2 đất phải GPMB. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn nhận tiền đền bù, ông phát hiện chúng bị dịch chuyển vào sâu trong phần đất còn lại của gia đình. Nếu theo vị trí mới này, gia đình ông sẽ bị mất trắng 700m2 đất.

Nhiều vị trí mốc cắm GPMB đường cao tốc bị chủ đầu tư tự ý dịch chuyển -0
GPMB đường cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. 

Tương tự, bà Hồ Thị Chưa, trú thôn Bến Tắt, xã Linh Trường (Gio Linh) bức xúc cho biết, theo vị trí các cột mốc trước đây, gia đình bà có gần 1,9 ha đất thu hồi để xây dựng đường cao tốc. "Ngay sau khi được chính quyền, cơ quan chức năng địa phương thông báo diện tích đất thu hồi kể trên, cùng giá đền bù là 750 triệu đồng, gia đình tôi chấp thuận. Nhưng trước ngày nhận tiền, gia đình tôi phát hiện vị trí các cột mốc này bị dịch chuyển ra khỏi diện tích đất đã kiểm kê để bồi thường là khoảng 10m so với vị trí cũ nên rất bức xúc, không đồng ý”, bà Chưa cho biết.

Theo người dân khu vực có tuyến đường cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ sắp đi qua, thời gian khoảng 1 tháng nay, nhiều vị trí mốc cắm GPMB của dự án kể trên đã bị chủ đầu tư dự án này tự ý dịch chuyển, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều hộ gia đình.

Cùng ngày, qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Song, Chủ tịch UBND xã Gio An (Gio Linh) cho hay, sau khi có phản ánh của người dân, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức kiểm tra và báo cáo Hội đồng bồi thường GPMB huyện việc 4 vị trí cắm mốc mặt bằng qua thôn Xuân Hòa bị dịch chuyển khỏi vị trí đã bàn giao trước đó.

"Trước tình hình này, không chỉ Hội đồng bồi thường GPMB huyện Gio Linh, mà các Hội đồng bồi thường GPMB thuộc các huyện khác như Cam Lộ, Vĩnh Linh cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tình trạng tương tự", ông Song kể thêm.

Nhiều vị trí mốc cắm GPMB đường cao tốc bị chủ đầu tư tự ý dịch chuyển -0
Nhiều vị trí cột mốc bị dịch chuyển.

Chiều 25/3, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, qua kiểm tra tình hình người dân phản ánh, UBND tỉnh yêu cầu BQL dự án đường Hồ Chí Minh giải thích, đơn vị này cho rằng "việc dịch chuyển các vị trí cắm mốc mặt bằng kể trên nhằm điều chỉnh cục bộ một số điểm cho phù hợp với thực tế thi công một số hạng mục của dự án như cống, kênh mương thoát nước" (?).

Trước sự thay đổi này, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ dự án trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi GPMB, bắt buộc phải thông báo với chính quyền địa phương để có phương án phù hợp và có sự đồng thuận từ người dân, không được tự ý thực hiện trái với các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng và thiệt hại đến người dân.

Thanh Bình
.
.
.