Cán bộ xã ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Thứ Tư, 30/03/2022, 08:20

Một số cán bộ xã Hương Phú (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) xây nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân xã Hương Phú, Nguyễn Tiển, cán bộ Tư pháp xã xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp cho con trai là Nguyễn Duy Th. (SN 1988, ở thôn Đa Phú, Hương Phú).

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trả lời về sự việc, lãnh đạo UBND xã Hương Phú cho biết, qua kiểm tra hiện trường, xã phát hiện gia đình ông Nguyễn Tiển đã đào móng (dài 15m, rộng 8m) và 15 trụ bê tông đổ ngang móng nhà… nên đã lập biên bản hiện trường và xử phạt hành chính về hành vi vi phạm Luật Đất đai khi chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong quyết định xử phạt cũng yêu cầu gia đình phải tự tháo dỡ công trình đã vi phạm, khôi phục lại tình trạng đất giống ban đầu trước khi vi phạm; nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Dù đã bị lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay công trình đã xây dựng hoàn thành 2 khối nhà rộng khoảng 150m2 và tường rào bằng bê tông…

Cán bộ xã ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp -0
Một khu nhà xây dựng trên đất nông nghiệp phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế). 

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Thuận, nguyên Chủ tịch UBND xã Hương Phú cũng ngang nhiên xây dựng nhà trên đất nông nghiệp tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 58 ở thôn Đa Phú, xã Hương Phú. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông yêu cầu UBND xã Hương Phú tiến hành xử lý theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Trần Bảo Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Phú cho biết: Khi làm việc, gia đình ông Nguyễn Tiển hứa sẽ chấp hành nghiêm theo quyết định và sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, qua rà soát khu đất trên đang bị vướng chưa chuyển đổi được. Còn hộ ông Nguyễn Ngọc Thuận khi xây dựng nhà do UBND xã không rà soát kỹ nên cứ nghĩ đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). UBND huyện yêu cầu kiểm tra, xử phạt hành chính, tuy nhiên qua rà soát đã hết thời hiệu nên chính quyền địa phương không xử lý được.

Ông Thắng cho biết thêm, gia đình ông Nguyễn Ngọc Thuận có đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng qua rà soát tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 58, diện tích 1.825,2m2 ở thôn Đa Phú thuộc loại đất trồng cây hàng năm khác. Do đó, đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ có mục đích sử dụng là đất ở và đất trồng cây lâu năm là không có cơ sở.

Dự kiến, trong tháng 4/2022 sẽ có đợt thanh tra của UBND huyện liên quan đến đất đai tại xã. Hiện, xã cũng đang đề xuất đưa 2 trường hợp cán bộ và nguyên lãnh đạo xã vào nội dung thanh tra.

Hải Lan
.
.
.