Ngăn chặn thuốc lá điện tử “tràn” vào trường học

Báo động tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử (bài 1)

Thứ Sáu, 21/04/2023, 07:42

Giá rẻ, mua bán dễ dàng, tò mò thử nghiệm, thể hiện sự thời thượng khi hút thuốc lá điện tử…, đó là những lý do khiến thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào trường học bằng những con đường khác nhau.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo, thuốc lá điện tử vốn có nhiều tác hại, nay lại được các đối tượng "tẩm" thêm các chất ma túy tổng hợp mới nhất có độc tính mạnh lên thần kinh, tâm thần, tim mạch... Nếu người sử dụng là thanh thiếu niên, độc tính này càng gây ra hậu quả khôn lường.

Nhiều vụ học sinh ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử Sự "mới lạ" của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn (kẹo, trái cây,..) cùng những lời quảng cáo như không gây hại, "văn hóa hút thuốc lành mạnh", sành điệu, thuốc lá thế hệ mới… đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện, thích khám phá, tò mò của cái "tôi" tuổi mới lớn đặc biệt là các học sinh đang học cấp 2. Học sinh còn dễ dàng sở hữu thuốc lá điện tử do giá thành không quá đắt, lại "ngụy trang" được dưới đủ hình dạng và có thể mang vào lớp mà không bị phát hiện như chiếc bút, cây son, bật lửa…

Cơ quan Công an các địa phương thời gian gần đây đã liên tục đưa ra cảnh báo tình trạng trẻ vị thành niên, học sinh hút thuốc lá điện tử đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ việc học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đã bị phát hiện. Gần đây nhất là 2 vụ việc xảy ra tại địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ tính từ ngày 31/3 đến 4/4, Công an quận Hà Đông đã tiếp nhận và giải quyết 2 vụ việc liên quan đến học sinh sử dụng thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là vụ việc học sinh N.T.H, lớp 11 cho N.T.D mượn Pod- thuốc lá điện tử để hút. Sau khi hút xong, N.T.D có những biểu hiện choáng, mệt mỏi, tay chân mất sức và cả cảm giác bị hoảng loạn. Học sinh N.T.H đã thừa nhận cho tinh dầu trong máy hút thuốc lá điện tử là loại khác với tinh dầu vị hoa quả học sinh hay sử dụng, không tem mác, được học sinh mua online qua facebook.

Đặc biệt, do không nhận thức đầy đủ về tác hại của tinh dầu thuốc lá điện tử, học sinh N.C.Đ, học lớp 10 đã nhỏ 2 giọt tinh dầu vào chai nước uống chung dẫn đến bản thân và 2 học sinh là N.T.H và N.H.T cùng uống chai nước trên có biểu hiện mệt, buồn nôn, nóng trong người, tay chân mất sức, phải đi cấp cứu tại bệnh viện với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng, nhiễm độc ăn uống thể viêm dạ dày, ruột… Trước đó là vụ việc 8 em học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phải đến bệnh viện kiểm tra do có biểu hiện buồn nôn, đau đầu sau khi hút phải thuốc lá điện tử. Qua sự việc này, nhà trường đã rút kinh nghiệm, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử tới tất cả học sinh và phụ huynh, đồng thời đề nghị phụ huynh phối hợp với nhà trường kiểm soát chặt chẽ những vật dụng khi học sinh mang đến trường và sử dụng.

1.jpg -0
Tang vật một vụ kinh doanh thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ bị Công an quận Hà Đông thu giữ ngày 8/4.

Không chỉ tại Hà Nội, tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử dẫn đến ngộ độc cũng liên tục xảy ra.

Như ngày 13/4, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, 4 học sinh lần lượt là V.Đ.M, C.P.T.M, N.H.N và N.C.N, đều SN 2008 đã vào viện trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu toàn thân, bủn rủn chân tay. Theo lời kể của các bệnh nhân, trước lúc vào viện 1h, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử (chưa rõ loại và chưa rõ nguồn gốc). Sau khi sử dụng, các bệnh nhân xuất hiện cảm giác choáng váng, khó chịu toàn thân, bủn rủn, run tay chân, tức ngực, khó thở, buồn nôn, nôn số lượng nhiều. Khi vào viện, các bệnh nhân đã được bác sĩ cấp cứu và xử trí truyền dịch theo phác đồ, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy.

Thuốc lá điện tử vào trường học như thế nào? Thực trạng học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng có chiều hướng gia tăng, nhất là mua bán qua các trang mạng xã hội thuốc lá, tinh dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ... làm ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng học tập của học sinh, gây lo ngại cho nhà trường và phụ huynh học sinh.

Theo Trung tá Trương Quốc Nam, Đội trưởng Đội An ninh, Công an quận Hà Đông, trên địa bàn quận có 25 trường THCS và 13 trường THPT. Qua nắm tình hình có tình trạng học sinh ở cả 2 cấp học trên sử dụng thuốc lá điện tử phổ biến cả nam và nữ, thậm chí có trường hợp biết chắc chắn thuốc lá điện tử có ma tuý nhưng vẫn sử dụng. Học sinh chủ yếu mua thuốc lá điện tử trôi nổi trên mạng, bạn này mua được lại giới thiệu cho bạn kia. Sau khi nắm tình hình từ phía nhà trường, Đội An ninh đã báo cáo lãnh đạo Công an quận cho tiến hành rà soát, đã bắt giữ được 2 vụ kinh doanh hàng hoá không rõ xuất xứ, có vụ đối tượng tàng trữ thuốc lá điện tử trong phòng chung cư.

Trung tá Trương Quốc Nam cho biết, nguyên nhân khiến các em sa đà vào nghiện thuốc lá điện tử do các em rất dễ tiếp cận thuốc lá. Một điếu thuốc lá điện tử chỉ có giá từ 30 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng nên các em dễ dàng mua. Tinh dầu thuốc lá điện tử có nhiều hương vị hấp dẫn (dâu, táo, bạc hà…), ở lứa tuổi thích thể hiện mình nên dễ dàng kích thích giới trẻ sử dụng, lôi kéo bạn này sang bạn khác.

Tinh dầu của thuốc lá điện tử rất đa dạng, có nhiều loại pha trộn ma tuý, chất cần sa, đã đầu độc và huỷ hoại một bộ phận giới trẻ. Gần đây nhất, một nữ sinh viên 20 tuổi ở Hà Nội sau khi hút thuốc lá điện tử có chất cần sa đã bị ngộ độc rất nặng, khi được bạn đưa tới viện đã ngừng tim, suy hô hấp, phải đặt ống thở chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Có vụ việc, từ lời khai mua tinh dầu trên mạng của học sinh, cơ quan Công an đã vào cuộc, kiểm tra phát hiện tinh dầu đóng thành từng can. Tuy nhiên, nếu xét nghiệm và giám định phát hiện hàm lượng ma tuý có trong tinh dầu, nhưng số lượng nhỏ không đủ để cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", mà chỉ xử lý được hành vi "Kinh doanh hàng hoá không rõ xuất xứ".

Theo Trung tá Trương Quốc Nam, có trường hợp là chú trong gia đình đã cấp "kinh phí" lên tới vài triệu đồng cho cháu là học sinh của một trường THCS trên địa bàn quận Hà Đông mang thuốc lá điện tử và tinh dầu đến trường để bán cho bạn. Hay ở cổng một số trường THCS gần đây xuất hiện một số thanh niên trẻ, xách túi, bên trong đựng vài chai nước "lạ" bán với giá 12-13 nghìn đồng/chai. Hoặc có trường hợp sau khi tan học, một nhóm học sinh ra cổng trường được người lạ mời mua… "Các em có đọc và biết tác hại nhưng vẫn sử dụng. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý kiên quyết các đối tượng buôn bán thì khả năng trong thời gian tới thuốc lá điện tử sẽ tiếp tục tăng cao", Đội trưởng Đội An ninh cho biết.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong thuốc lá điện tử có hàm lượng nicotin rất cao so với thuốc lá truyền thống. Đây là chất độc với thần kinh, tim mạch, tâm thần, gây nghiện. Trong thuốc lá điện tử có nhiều thành phần khác là hóa chất. Các chất này khi đốt cháy, nung nóng có thể tạo ra hàng chục chất, có thể gây ra những căn bệnh mới nổi như ở Mỹ: Ivali do diệt vitamin E, bệnh lý phổi bỏng mô… Nếu không ngăn chặn, đến một ngày nào đó, một loạt căn bệnh mới nổi trước đây 10 năm chưa có sẽ xuất ở nhiều năm sau.

Nguyễn Hương – Trần Hằng
.
.
.