Bãi thải các công trình điện gió sạt lở bồi lấp đồng ruộng

Thứ Hai, 06/06/2022, 09:15

Ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xã hiện còn 31 hộ dân có ruộng đồng bị bãi thải của công trình điện gió bồi lấp nhưng chủ các dự án chưa bồi thường.

Cụ thể, quá trình thi công các móng trụ điện gió và các hạng mục phụ trợ của dự án đã hình thành nên các bãi thải đất, đá, vật chất không sử dụng khác. Theo quy định, các bãi thải này buộc phải được lu lèn, gia cố thật chắc chắn để khi có tác động của mưa lũ, gió bão không bị xói, sạt lở gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của các khe, suối, ruộng đồng của người dân xung quanh và khu vực hạ du.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án điện gió, chủ đầu tư và đơn vị thi chỉ lu lèn, gia cố qua loa, thậm chí nhiều điểm không lu lèn, gia cố khiến xảy ra tình trạng sạt lở nặng. Hậu quả, nhiều khe, suối, ruộng đồng nằm dưới chân các bãi thải và vùng hạ du bị bồi lấp bởi khối lượng lớn đất, đá, rác thải trong quá trình thi công dự án.

BOI_THUONG-1654478157703.JPG
Ruộng lúa của người dân xã Húc bị bãi thải các dự án điện gió bồi lấp. 

Ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Tân Liên, Hướng Hóa, cũng cho hay, trên địa bàn xã có 11 hộ dân đang phải chịu ảnh hưởng tương tự do quá trình thi công các công trình điện gió gây ra. Địa phương đã phối hợp Công ty CP Điện gió Khe Sanh đo đạc, xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay phía công ty này vẫn chưa có ý kiến phản hồi việc thực hiện bồi thường hay hỗ trợ gì...

Tìm hiểu được biết, năm 2019 và 2020, Công ty CP Điện gió Khe Sanh tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 tại địa bàn xã Tân Liên. Theo đó, việc sạt lở các bãi thải của dự án xảy ra từ mùa mưa năm 2021, do không được lu lèn, gia cố theo cam kết. Trên địa bàn xã Húc có các bãi thải tương tự thuộc Nhà máy điện gió Tài Tâm do Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị đầu tư xây dựng, gây ra.

Anh Hồ Văn Thiểu, ở thôn Húc Thượng, xã Húc bức xúc: “Gia đình tôi gieo cấy 3 thửa ruộng lúa nước, đủ lúa gạo ăn cho cả năm. Nhưng liên tiếp 2 vụ vừa rồi, gia đình tôi chỉ gieo cấy được trên thửa ruộng nhỏ, còn 2 thửa lớn đã bị đất, đá, chất thải từ bãi thải của Nhà máy điện gió Tài Tâm bồi lấp hoàn toàn”.

Qua trao đổi, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa nói rằng, huyện đã phối hợp các xã, chủ đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn kiểm tra tình trạng các bãi thải công trình gây bồi lấp ruộng đồng không sản xuất được của bà con. Theo đó, UBND huyện đã đề nghị Công ty CP điện gió Khe Sanh và Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị phối hợp các địa phương nhanh chóng xác định thiệt hại của người dân để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng cam kết và đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía các công ty này hiện vẫn còn chậm trễ, gây ảnh hưởng không chỉ khó khăn trước mắt mà sinh kế lâu dài của bà con; do đó, hiện tại UBND huyện tiếp tục yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư các dự án kể trên phải thực hiện theo đúng cam kết và theo đúng quy định pháp luật.

Thanh Bình
.
.
.