Kiên trì vận động người dân từ bỏ, không tin theo “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”

Bài 2: Chặn đứng hệ luỵ mang tên “Năng lượng gốc” trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chủ Nhật, 16/01/2022, 18:55

Để ngăn chặn tình trạng trên, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm chắc tình hình; phối hợp, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với với hoạt động của năng lượng gốc. Cùng với đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Hiện nay, tại địa bàn tỉnh Hải Dương, “Năng lượng gốc” chưa có hoạt động phức tạp song trong nội dung và hình thức hoạt động đã tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Cụ thể, “Năng lượng gốc” không phải là tín ngưỡng tôn giáo nhưng lại lợi dụng các yếu tố mang tính tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh; đặc biệt là việc khuếch trương khả năng chữa bệnh, nâng cao sức khỏe khi luyện tập bộ môn này để lôi kéo ngừoi tham gia, nhất là những người đang gặp vấn đề về sức khoẻ… Để ngăn chặn tình trạng trên, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm chắc tình hình; phối hợp, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với với hoạt động của năng lượng gốc.

Bài 2: Chặn đứng hệ luỵ mang tên “Năng lượng gốc” trên địa bàn tỉnh Hải Dương -0
Không thu tiền học nhưng lại kêu gọi học viên tham gia quyên góp ủng hộ để trục lợi.

Cùng với đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đối với đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân về các hội, nhóm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo có hoạt động tiêu cực nói chung và về hoạt động “Năng lượng gốc” nói riêng không tin, không nghe theo hoạt động của các nhóm này. Đồng thời, kiên trì vận động người tham gia “Năng lượng gốc” hiểu rõ bản chất nhóm này để từ bỏ không tham gia.  

Được biết, “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” do Lê Văn Phúc, một người Mỹ gốc Việt sáng lập tại Mỹ. Khoảng tháng 1/2019, Lê Văn Phúc về Việt Nam và truyền bá tại các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, tiếp tục lan rộng ra các tỉnh, thành. 

Ngày 18/12/2020, bộ môn “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” được Viện nghiên cứu phát triển y tế học cổ truyền ra quyết định về việc thành lập “Trung tâm nghiên cứu, phát triên các phương pháp chữa bệnh chuyên biệt để tiến hành nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học về phương pháp năng lượng gốc của Viện. Đến ngày 26/12/2020, Trung tâm “Năng lượng gốc” tổ chức dạy trực tiếp lớp 4 (theo 5 cấp, lớp của “Năng lượng gốc”) tại Hà Nội và ra mắt Ban giảng huấn “Năng lượng gốc” tại Việt Nam. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, ngày 7/5/2021, Trung tâm “Năng lượng gốc” đã dừng các hoạt động giảng dạy, hỗ trợ học viên tập luyện nặng lượng gốc và các hoạt động khác có liên quan đến ông Phúc.

Đến ngày 29/5/2021, Viện nghiên cứu phát triển Y học cổ truyền đồng thời đã ra thông báo dừng việc nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học về phương pháp “Năng lượng gốc” của Viện. Sau đó, Lê Văn Phúc đã trở về Mỹ và tổ chức dạy online các lớp 1,2…, các lớp học tập trung (lớp 1,2,3, 4,5) chưa tổ chức được do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sử dụng một số nội dung tư tưởng Phật giáo, Công giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Việt Nam; trong các tài liệu tuyên truyền, Lê Văn Phúc cho rằng, nền văn minh ngoài không gian đã lập trình sống cho con người. Do đó, con người cần sống đúng theo “Năm yếu tố tình thương” để đưa nhận loại theo đúng sự sắp đặt ban đầu của tạo hoá. “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” có tiếp ứng dụng vào sản xuất mang lại năng suất cao. Phương châm hoạt động thực hiện “Năm yếu tố tình thương” để thực hiện mọi lĩnh vực; là chìa khoá để tiến hành hoá trong sự an toàn, có được lĩnh vực to lớn cho mỗi cá nhân, cho tập thể và cộng đồng nhân loại trên toàn thế giới. Năng lượng gốc sử dụng “Năm yếu tố tình thương” kết nối với “năng lượng gốc” ngoài vũ trụ để kích thích tế bào có sẵn, giúp đỡ, hỗ trợ hoặc tự chữa lành 7 nhóm bệnh trong cơ thể…

“Năng lượng gốc” không phải là tín ngưỡng, tôn giáo nhưng lại lợi dụng một số tín nội dung tư tưởng của Phật giáo, Công giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Việt Nam; đặc biệt khuyếch trương tác dụng chữa bệnh; nâng cao sức khoẻ khi luyện tập bộ môn này để tác động, dẫn dụ, lôi kéo người tham gia, nhất là những người đang có bệnh tật để họ tin tưởng rằng tập luyện “Năng lượng gốc” có thể tự khỏi được bách bệnh, chữa được các bệnh hiểm nghèo mà không cần đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 

Hiện nay, “năng lượng gốc” đang gia tăng các hoạt động để phát triển mở rộng điạ bàn có biểu hiện trục lợi. Với những phân tích như trên có thể thấy “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” không có cơ sở khoa học. Những tài liệu do Lê Văn Phúc viết, các nội dung trong giáo trình chưa được kiểm định, không có nhà xuất bản và không có khoa học, có biểu hiện mê tín dị đoan. Vì thế, người dân không nghe, không theo “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”. Trong trường hợp phát hiện hoạt động của các nhóm này thì cần thông báo cung cấp cho các cơ quan chức năng. Không thu tiền nhưng nhưng lại kêu gọi học viên tham gia quyên góp ủng hộ để trục lợi.

Xuân Mai
.
.
.