Xử lý cán bộ xã làm trái quy định pháp luật

Thứ Tư, 17/03/2021, 08:07
Các cán bộ lãnh đạo bị cách chức, kỷ luật có nhiều sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương…

Ông Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, Huyện ủy và UBND huyện đã kỷ luật khiển trách đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Hải; cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Trần Giải; kỷ luật cảnh cáo ông Võ Văn Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Tuấn Dân, Phó Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã; kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thủy, nguyên công chức Tài chính – Kế toán xã.

Hiện UBND huyện Gio Linh đang tiến hành các quy trình, thủ tục cần thiết để xử lý ông Nguyễn Anh Tuấn, công chức Địa chính – Xây dựng xã theo quy định.

Các cán bộ lãnh đạo bị cách chức, kỷ luật nói trên có nhiều sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đơn cử, tháng 11/2018, lãnh đạo UBND xã Linh Hải đã làm hồ sơ kèm tờ trình đề nghị Phòng Nội vụ và UBND huyện Gio Linh bố trí chức danh Văn phòng Đảng ủy xã cho bà Nguyễn Thị Hương Oanh, nhưng thực tế bà Oanh không hề làm công việc này. Số tiền phụ cấp cho bà Oanh lại chuyển cho người khác sai quy định. Lãnh đạo UBND xã Linh Hải lập hồ sơ công trình sửa chữa nâng cấp đường nội đồng thôn Hải Tân - Hải Quế nhưng không thi công mà dùng vào việc chi trả nhiều khoản nợ của xã.

Cùng ngày, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, đã nhận được công văn, hồ sơ kèm theo của Thanh tra huyện về những sai phạm tại xã Hải Phúc (cũ) nay đã sáp nhập vào xã Ba Lòng và đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo hồ sơ, một số cán bộ, lãnh đạo xã Hải Phúc (cũ) có nhiều sai phạm liên quan đến việc tự ý thu tiền của dân để trả nợ quán xá do cán bộ, lãnh đạo xã này mắc nợ trong một thời gian dài và việc cho sử dụng đất lâm nghiệp, đề nghị cấp đất này cho nhiều đối tượng trái quy định pháp luật.

Thanh Bình
.
.
.