Chính quyền ở đâu khi hàng trăm học sinh nơm nớp ngồi trong các phòng học sắp sập?

Chủ Nhật, 27/03/2016, 07:43
Qua nhiều lần tu sửa, đến nay nhiều hạng mục của cơ sở 1 Trường THCS thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã bị xuống cấp, hư hỏng. Thế nhưng, mỗi ngày vẫn có hàng trăm học sinh phải ngồi học dưới mái trường này, dù nguy hiểm đang rình rập…

Chúng tôi đến cơ sở 1 Trường THCS thị trấn Lăng Cô và không khỏi lo lắng khi thấy các thầy cô giáo và học sinh ở đây đang phải dạy và học dưới mái trường đã xuống cấp nghiêm trọng, sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. 

Qua tìm hiểu được biết, cơ sở 1 Trường THCS thị trấn Lăng Cô được xây dựng từ năm 1968, mỗi niên khóa có khoảng 300 học sinh học tập. Trải qua thời gian dài, hiện phần lớn các kèo cột đã bị mục ruỗng; nhiều trụ cột và bờ tường xi măng nứt toác, bong tróc, nền nhà xuất hiện nhiều điểm lún, nứt... 

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, năm 2013, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã liệt kê trường này vào diện “thanh lý” và đề nghị lãnh đạo trường di dời học sinh sang học nơi khác. 

Tuy nhiên, cô giáo Trần Thị Quý Đông, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, do không có nơi nào khác để di dời học sinh nên nhà trường đành phải để các em học sinh học tạm dưới mái trường đã xuống cấp nhiều năm qua. 

Để tránh bị sập đổ, Trường THCS thị trấn Lăng Cô phải dùng cột gỗ chống đỡ phần mái.

“Mùa nắng còn đỡ khổ chứ mỗi khi đến mùa mưa thì cả giáo viên và học sinh đều lo sợ. Bởi mái trường đã bị hỏng nhiều chỗ, nước mưa cứ thế dột xuống phòng học. Để tránh việc sách vở của các em bị ướt, các thầy cô giáo phải kê sát bàn ghế lại với nhau nên việc học tập của các em không được thoải mái, đầy đủ như các trường khác”, cô Đông giãi bày. 

Bên cạnh đó, để tránh sự đổ sập, nhà trường mua nhiều cây gỗ về chống đỡ bên cạnh các cột trụ ở phía hành lang. Ông Lê Hồng Đức, có con học tại ngôi trường này, cho hay: “Học kỳ nào họp phụ huynh, chúng tôi cũng đều nêu ý kiến đề nghị nhà trường có biện pháp tu sửa, hoặc di dời các em học sinh đến nơi khác để được học tập an toàn hơn, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết!”.

Theo lãnh đạo Trường THCS thị trấn Lăng Cô, vì tâm lý lo sợ trường sập nên đã có nhiều học sinh làm đơn xin chuyển trường, thậm chí có năm học phát sinh 40 trường hợp xin chuyển trường. Trước thực trạng này, từ cuối năm 2015, Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Lăng Cô đã có đơn gửi Phòng GD&ĐT; UBND huyện Phú Lộc đề nghị có biện pháp giải quyết kịp thời, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. 

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, huyện đã nhận được đơn phản ánh về tình trạng trường học xuống cấp, hư hỏng, gây mất an toàn cho việc dạy và học; nhưng vì thiếu kinh phí nên hiện vẫn chưa xây dựng được cơ sở mới. Vì thế, huyện phải làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế để xin kinh phí và đang chờ cấp trên giải quyết.

Anh Khoa
.
.
.