Doanh nghiệp khai thác đá gây khó cho người dân

Thứ Bảy, 27/05/2017, 05:59
Báo CAND đã có bài viết “Doanh nghiệp khai thác đá gây khó cho người dân”, phản ánh Công ty CP Đầu tư Vạn Xuân- Huế (gọi tắt là Công ty Vạn Xuân- Huế) thực hiện dự án khai thác và chế biến đá gabro (còn gọi là đá đen) tại thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, trên diện tích 70,9ha với thời hạn khai thác 30 năm kể từ ngày Bộ TN&MT cấp giấy phép.


Quá trình hoạt động thăm dò tại mỏ đá đã khiến lớp đất, bùn trôi xuống bồi lấp nhiều đồng ruộng của người dân và doanh nghiệp còn dựng barie ngay giữa đường vào khu mỏ.

Sau khi báo đăng, vào chiều 24-5, ông Hồ Trọng Cầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cùng đại diện Phòng TN&MT, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Lộc Điền và đại diện Công ty Vạn Xuân- Huế đã có buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng tại mỏ đá và các vấn đề liên quan.

Lý giải về vấn đề bồi lấp ruộng đồng của người dân, bà Nguyễn Thị Linh Giang, người phụ trách dự án của Công ty Vạn Xuân- Huế cho biết, trong quá trình thực hiện dự án tại mỏ đá, do gặp trận mưa lớn vào tháng 12-2016 đã làm trôi lớp bùn xuống gây bồi lấp 1,3ha đồng ruộng dù Công ty đã cho phương tiện ngăn dòng chảy.

“Hiện Công ty đã cùng UBND xã Lộc Điền và các hộ dân thống nhất phương án bồi thường số tiền là 15.152.000 đồng. Để giải quyết triệt để vấn đề đất, bùn từ mỏ trôi xuống ruộng, Công ty đã đề nghị và được HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đồng ý cấp 5.000m2 đất xây dựng hồ lắng”, bà Giang nói.

Về việc lập barie trên con đường dẫn vào khu mỏ, bà Giang cho biết, năm 2012, Công ty đã thực hiện đền bù, tiến hành giải phóng mặt bằng và làm đường đi vào khu mỏ. Đến tháng 11-2016, Công ty được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nên đã làm văn bản gửi UBND huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Điền để thông báo đến các hộ dân không được đi vào khu vực dự án và phải dựng barie để đảm bảo an toàn công tác nổ mìn.

Hiện, Công ty đã đầu tư hơn 60 tỷ đồng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá gabro tại thôn Bát Sơn. Vì thế, ngoài nỗ lực hoàn thành các công trình, khắc phục những gì đang thiếu sót, Công ty mong muốn chính quyền địa phương các cấp tạo điều kiện, hỗ trợ trong việc bàn giao mặt bằng sạch, cắm mốc để đảm bảo tiến độ khai thác mỏ, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

A. Khoa
.
.
.