Vấn nạn ấu dâm

Thứ Hai, 20/03/2017, 16:10
Theo đúng kế hoạch, giáo viên dạy bóng rổ Channing Parker, 22 tuổi, sống tại quận Bronx, thành phố New York, phải hầu tòa vì đã dụ dỗ và xâm hại tình dục nữ sinh 9 tuổi tại một trường tư thục ở thành phố Mahattan, Mỹ.


Trước đó (11-3), cảnh sát đã bắt Channing Parker tại nhà riêng, với tội danh xâm hại tình dục trẻ em dưới 13 tuổi và phải nộp phạt 100.000 USD (hơn 2 tỷ VND), sau khi họ nhận được tin báo.

Được biết, vào khoảng 14h ngày 10-3, nạn nhân cùng bạn chơi bóng rổ và sau khi trận bóng kết thúc, mọi người đi xem phim nhưng em lại bị thầy yêu cầu ở lại - Channing Parker đã đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh của trường và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân về nhà và kể lại với mẹ.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak lên án mạnh mẽ nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Malaysia.

Lập tức mẹ em báo với cảnh sát và đưa con gái tới bệnh viện để kiểm tra tổng thể. Theo giới truyền thông, tội phạm ấu dâm ở Mỹ luôn là những kẻ bị khinh thường, căm ghét nhất và nhiều trường hợp bị hành hung, thậm chí bị giết bởi bạn tù.

Sau khi mãn hạn tù, họ tiếp tục bị quản chế nghiêm ngặt - không được uống rượu bia hay sử dụng đồ uống có cồn dưới mọi hình thức. Thậm chí nhiều bang còn cấm tội phạm ấu dâm sử dụng máy tính vì lo ngại họ dùng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân.

Tờ Huffington Post vừa dẫn chia sẻ của chị Jayneen Sanders, chuyên gia giáo dục về an toàn thân thể cho trẻ em ở gia đình và trường học, đồng thời đưa ra 12 thống kê đáng quan ngại về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.

Theo đó, có khoảng 20% bé gái (1/5) và 8% bé trai (1/12,5) bị xâm hại tình dục trước tuổi 18. 95% trẻ bị xâm hại tình dục là nạn nhân của một người chúng biết và tin tưởng.

Trong số những kẻ xâm hại tình dục trẻ em dưới 6 tuổi, 50% đối tượng là thành viên trong gia đình. Người trong nhà cũng chiếm 23% trong số những kẻ xâm hại tình dục trẻ em ở độ tuổi 12-17.

Lứa tuổi dễ bị tổn thương nhất trong các vụ xâm hại tình dục là từ 3-8 tuổi. Nam giới chiếm tới 90% số đối tượng xâm hại tình dục, nữ giới chỉ chiếm 3,9%, và khoảng 6% đối tượng xâm hại thuộc "giới tính không xác định".

Khoảng 40% trẻ em bị trẻ lớn hơn hoặc khỏe mạnh hơn xâm hại tình dục. 23% trẻ em trong độ tuổi 10-17 đã tiếp xúc với ảnh khiêu dâm ngoài ý muốn. 84% vụ việc trẻ em dưới 12 tuổi bị xâm hại tình dục xảy ra tại nơi ở.

1/3 người lớn không tin nếu trẻ em nói với họ về việc chúng bị xâm hại tình dục. 73% trẻ em bị xâm hại tình dục sẽ không nói với bất cứ ai về sự việc này trong ít nhất 1 năm. 45% sẽ không nói với ai trong 5 năm.

Một số em không bao giờ tiết lộ sự thật. Trẻ em từng bị xâm hại tình dục có nguy cơ tự tử cao hơn 10-13 lần so với các cháu bình thường. Trẻ em không sống cùng cha mẹ có nguy cơ bị xâm hại tình dục gấp 10 lần so với các cháu sống cùng bố mẹ đẻ.

"Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp. Chúng tôi sẽ làm hết sức để chấm dứt mọi sự đối xử tàn nhẫn với trẻ em", Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tuyên bố như vậy tại hội thảo “Tội phạm ấu dâm: Dừng lại!” hôm 13-3.

Đồng thời nhấn mạnh, sẽ chấm dứt nạn ấu dâm tại Malaysia đang có nguy cơ ngày một gia tăng. Ông Najib Razak dự định thành lập một tòa án đặc biệt chuyên xử các vụ lạm dụng trẻ em, để "công lý được thực thi, được nhìn thấy và thi hành nhanh nhất".

Cũng tại hội thảo, ông Najib Razak đã nhắc lại câu chuyện xảy ra đối với một nạn nhân 3 tuổi bị bạn trai của mẹ đẻ lạm dụng tình dục. Và còn kể lại câu chuyện của bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp và đánh đập bởi cha dượng.

Thủ tướng Najib Razak còn nhấn mạnh, người dân Malaysia chưa nhận thức đầy đủ về mối đe dọa của nạn ấu dâm vì "điều này bị coi là cấm kỵ hoặc nhạy cảm". Đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor là người đi đầu trong phong trào chống lại nạn ấu dâm cho rằng, trách nhiệm chung của xã hội là phải nâng cao nhận thức về tội phạm tình dục trẻ em.

"Nhiều vụ án không được đưa ra ánh sáng vì các em sợ hãi và gia đình muốn bảo vệ danh tiếng của mình. Nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta cùng chung tay thì tội phạm ấu dâm sẽ bị ngăn chặn", bà Rosmah Mansor khẳng định.

Chủ tịch Hội phúc lợi Suriana Malaysia James Nayagam vừa dẫn số liệu thống kê cho thấy, khoảng 750.000 trẻ em bị lạm dụng mỗi năm - cứ 10 em thì có 1 em là nạn nhân của vấn nạn này.

Theo ông James Nayagam, Malaysia cần một hệ thống cho phép thay đổi thực sự, chứ không phải chỉ là các ý tưởng và đề xuất, nếu như nước này muốn đấu tranh hiệu quả với nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Bởi đạo luật trẻ em đã phải mất gần 10 năm sửa đổi trước khi được đưa ra Quốc hội.

Mạnh Phong
.
.
.