Trị giá giải độc đắc Powerball của Mỹ đã lên đến 1,5 tỷ USD

Thứ Năm, 03/11/2022, 17:24

Giải độc đắc xổ số Powerball tại Mỹ ước tính có giá trị khoảng 1,5 tỷ USD, mức kỷ lục thế giới sau 39 lần quay số liên tiếp không có người trúng giải lớn.

Trị giá giải độc đắc Power Ball của Mỹ đã lên đến 1,5 tỷ USD -0
Ảnh minh họa AP. 

Lần quay số tiếp theo sẽ diễn ra ngày 5/11 (giờ Mỹ), đánh dấu kỳ quay số Powerball thứ 40 kể từ lần trúng giải độc đắc gần đây nhất ở Pennsylvania vào ngày 3/8. Giá trị tiền mặt của giải độc đắc vào ngày 5/11 sẽ là 745,9 triệu USD, theo thông cáo báo chí từ Powerball.

Nếu vé của người chơi khớp với tất cả 6 con số được quay vào tối 5/11, đây sẽ là giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử 30 năm của Powerball và là giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số Mỹ, chỉ sau giải độc đắc Powerball 1,586 tỷ USD kỷ lục thế giới vào năm 2016 và giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,537 tỷ USD vào năm 2018.

Mặc dù không có người trúng giải độc đắc trong lần quay gần nhất vào tối 2/11, hơn 7,2 triệu vé đã trúng giải tiền mặt với tổng trị giá 74,9 triệu USD.

Người trúng giải độc đắc có thể nhận thưởng dưới dạng tiền mặt một lần hoặc trong 30 lần thanh toán thường niên trong 29 năm.

Mỗi tấm vé xổ số có giá 2 USD và được bán ở 45 tiểu bang của Mỹ cũng như Washington, D.C., Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Các đợt quay thưởng Powerball được phát sóng trực tiếp vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

Duy Tiến (Theo ABC News)
.
.
.