Xổ số Powerball của Mỹ cán mốc 700 triệu USD, người dân đổ xô đi thử vận may

Thứ Năm, 24/08/2017, 08:38
Giải độc đắc của xổ số Powerball của Mỹ đã lên tới 700 triệu USD, mức cao thứ hai trong lịch sử của chương trình xổ số này.
Nguồn ảnh: Business Insider

Người dân Mỹ đang đổ xô đi mua những tấm vé Powerball trị giá 2 USD để thử vận may để giành được giải độc đắc lên đến 700 triệu USD. 

Phiên quay giải thưởng diễn ra lúc 19h ngày 23-8 (giờ Mỹ). 

Tuy nhiên, cũng có khả năng không có người chiến thắng trong phiên quay thưởng ngày 23/8. Lần cuối cùng một người trúng giải Powerball là vào ngày 10/6. Khả năng trúng số là 0.0000003%.

Kỷ lục giải độc đắc lớn nhất, trị giá lên đến 1,6 tỷ USD, được trao cho ba người vào tháng Một năm 2016. Nếu chỉ có một người may mắn trong đêm 23/8, người đó sẽ nhận khoản tiền lớn nhất từ trước tới nay.

Theo BusinessInsider, phần lớn những người may mắn sẽ không chọn nhận hết số tiền thưởng khổng lồ đó. Người chiến thắng sẽ lựa chọn hoặc nhận tiền một lần nhưng bị đánh thuế rất cao, hoặc nhận đủ số tiền 700 triệu USD (trước thuế) nhưng thanh toán thành 30 lần trong vòng 29 năm. 

Trong 10 năm trở lại đây mới chỉ có 2 người chiến thắng chọn chờ trong vòng 29 năm để nhận đủ khoản thưởng.

Powerball xuất hiện tại 44 bang của nước Mỹ, thủ đô Washington D.C., Puerto Rico và quần đảo Virgin của Mỹ. 

Duy Tiến
.
.
.