Tây Ban Nha hỗn loạn vì bão tuyết "tồi tệ nhất" trong 50 năm

Chủ Nhật, 10/01/2021, 10:42
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của trận bão tuyết chưa từng thấy tấn công Tây Ban Nha trong nửa thế kỷ qua, buộc chính phủ nước này phải kêu gọi người dân ở trong nhà, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan. 

Đợt bão tuyết lịch sử đang hoành hành Tây Ban Nha. Nguồn: The Guardian

Theo văn phòng khí tượng bang Aemet, cơn bão Filomena đã đổ bộ vào Tây Ban Nha hôm 8/1, mang theo lượng tuyết rơi chưa từng thấy ở Madrid kể từ năm 1971. Tuyết tiếp tục rơi nhiều trong đêm với độ dày lên tới 50 cm ở một số nơi tại Madrid vào ngày 9/1 (giờ địa phương). Ảnh: Sky News
Một người đàn ông và một phụ nữ đã chết đuối gần thị trấn Fuengirola của Andalucia sau khi chiếc xe của họ bị dòng sông cuốn trôi vào sáng 9/1, và một người đàn ông đã tử vong tại làng Zarzalejo ở vùng Madrid sau khi bị chôn vùi trong tuyết. Ảnh: Getty
Năm tỉnh của Tây Ban Nha gồm Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel và Zaragoza vẫn đang tiếp tục duy trì tình trạng báo động đỏ vì bão tuyết. Sân bay Barajas ở Madrid được yêu cầu tạm đóng cửa, các dịch vụ xe lửa trong và ngoài thủ đô bị hủy bỏ để đảm bản an toàn. Ảnh: TG
Bộ trưởng Giao thông vận tải José Luis Ábalos chiều 9/1 (giờ địa phương) cảnh báo: "Tình hình đang hết sức nghiêm trọng và chúng tôi không thể bỏ qua. Tôi muốn nhấn mạnh yêu cầu người dân phải ở nhà và làm theo hướng dẫn của chính quyền". Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết, 1.500 người đã được giải cứu ở vùng Madrid khỏi bão tuyết, nhưng 650 con đường trên khắp Tây Ban Nha vẫn bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. "Chúng tôi chưa từng thấy tình huống nào như thế này trong 50 năm qua", ông nhấn mạnh. Ảnh: Sky News
Rubén del Campo, phát ngôn viên của Aemet, đưa ra đánh giá tương tự: "Chúng ta đang nói về một trận tuyết rơi đặc biệt; bạn có thể phải nhìn lại những năm 1970 để biết lượng tuyết rơi với cường độ tương tự đã bao phủ trong và xung quanh thủ đô". Ảnh: Reuters
Các sân vận động, khu thể thao cũng rơi vào cảnh chìm trong biển tuyết. Ảnh: Sky News
Người dân vật lộn với tuyết để có thể đi làm. Ảnh: TG
Hành khách ngán ngẩm chờ đợi tại các sân bay cho các chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy vì bão tuyết. Ảnh: Sky News
Những cành cây gãy dưới sức nặng của tuyết nằm ngổn ngang trên đường phố ở thủ đô, và những dòng người dài xếp hàng dài để mua bánh mì và các mặt hàng cơ bản khác ở xuất hiện bên ngoài nhiều cửa hàng ở thủ đô. Ảnh: Getty
An Nhiên
.
.
.