Những “lá chắn” thầm lặng ở Cố đô Huế
Sau hơn một năm được thành lập và đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại TP Huế đã thực sự trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật trên từng nhóm nhiệm vụ công tác.
Năng nổ, bám sát địa bàn
Tổ dân phố Lang Xá Cồn, phường Thanh Thủy (TP Huế) từng là “điểm nóng” về ANTT. Các đối tượng trộm cắp, nghiện hút thường tìm đến đây để hoạt động, gây ra sự bất an cho người dân trong một thời gian dài. Kể từ khi Công an chính quy tăng cường về cơ sở và đặc biệt, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập, tình hình đã có sự chuyển biến rõ rệt.
Phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở, Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Lang Xá Cồn đã ngày đêm bám địa bàn, gần dân, sát dân, gần gũi, lắng nghe tâm tư, ý kiến của bà con. Từ đó, tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Lang Xá Cồn còn là một cầu nối thông tin vô cùng quan trọng, cung cấp tới 80% nguồn tin có giá trị cho lực lượng Công an. Nhờ đó, nhiều vụ việc liên quan đến ANTT đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Đặc biệt, thời gian qua, các thành viên tổ bảo vệ ANTT Lang Xá Cồn cung cấp những thông tin giá trị về các đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa bàn và chỉ trong một thời gian ngắn, một số chuyên án trộm đã được triệt phá… Với những thành tích xuất sắc, tại Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT vừa được tổ chức, Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Lang Xá Cồn được Chủ tịch UBND TP Huế tặng bằng khen.
Theo Công an TP Huế, những “lá chắn” vững chắc tương tự Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Lang Xá Cồn đang ngày đêm có mặt ở khắp địa bàn thành phố. Điều đáng chú ý là bên cạnh những tập thể điển hình là sự cống hiến thầm lặng của nhiều cá nhân. Hôm đến Phú Bài - phường trọng điểm của Huế (có tuyến đường sắt Bắc - Nam, QL1A, tuyến đường tránh TP Huế đi qua; có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, KCN Phú Bài, hồ chứa nước Tả Trạch, nhà máy xử lý điện rác Phú Sơn và nhiều mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia…), chúng tôi được nghe chuyện về ông Lê Quý, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thuộc Tổ dân phố 1A Thủy Phù.
Thời gian qua, bản thân ông Quý đã tích cực vận động bà con nhân dân, công nhân trong KCN Phú Bài tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác các loại tội phạm; nắm bắt kịp thời tình hình ANTT trên địa bàn để tham mưu kịp thời cho Công an phường xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, bản thân ông còn kịp thời tham mưu, phối hợp chi bộ, Ban chỉ đạo tổ dân phố giải quyết dứt điểm những vụ việc xảy ra trên địa bàn, phối hợp hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân… Ông Quý đã tham mưu Ban chỉ đạo tổ dân phố 1A Thủy Phù duy trì, nhân rộng mô hình “camera an ninh”; giúp lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT thuận lợi trong công tác chuyên môn; giúp nhân dân đề cao cảnh giác, tự theo dõi, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, cùng góp phần phòng ngừa, hạn chế phạm vi của các loại tội phạm trên địa bàn và những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khác. Ngoài ra, ông Quý còn bám chắc địa bàn, nắm từng lao động qua Lào làm ăn; đồng thời kiên trì cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ, sớm tái hòa nhập cộng đồng… Những nỗ lực của ông Quý đã góp phần quan trọng vào sự ổn định của địa phương.
“Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Quý là cá nhân duy nhất của TP Huế vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen vào tháng 11/2025 vừa qua”, lãnh đạo Công an phường Phú Bài chia sẻ và cho biết, ông Quý cũng như các thành viên của Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố 1A Thuỷ Phù đều là những người được kiện toàn từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách nên có nhiều nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT cũng như trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc ở địa bàn cơ sở. Phú Bài lại là phường trọng điểm khi có tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A, tuyến đường tránh TP Huế đi qua; có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, khu công nghiệp Phú Bài, hồ chứa nước Tả Trạch, nhà máy xử lý điện rác Phú Sơn và nhiều mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia…
Giải quyết phát sinh ngay từ cơ sở
UBND TP Huế cho biết, hiện thành phố có 1.103 tổ bảo vệ ANTT với 3.413 thành viên, thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ cốt lõi, trở thành điểm tựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân. Ngay sau khi được thành lập vào ngày 1/7/2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an cấp xã, cùng sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an và Công an TP Huế; lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được chú trọng trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết để phục vụ công tác. Với lợi thế gần dân, am hiểu địa bàn, các thành viên tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố các phường, xã thực sự trở thành những “tai mắt” tin cậy của Công an. Sau hơn 1 năm thành lập, lực lượng này đã cung cấp khoảng hơn 2.000 nguồn tin có giá trị và tham gia hỗ trợ giải quyết hơn 1.300 vụ việc từ khi mới phát sinh.
Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở còn hỗ trợ Công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể thực hiện 18.343 lượt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phối hợp hỗ trợ 130 vụ việc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và 44 vụ việc liên quan đến cứu nạn, cứu hộ; cung cấp 74 tin báo về dấu hiệu vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện và 133 tin báo khác liên quan đến ANTT; phối hợp thực hiện 24.549 lượt tuần tra vào ban đêm và phát hiện 858 vụ việc có dấu hiệu vi phạm… Sau giai đoạn đầu đi vào hoạt động, tình hình ANTT trên địa bàn TP Huế có sự chuyển biến rõ rệt. Số vụ phạm pháp hình sự đã giảm mạnh. Tình hình tội phạm đã được kiềm chế và kéo giảm.
Phó Chủ tịch UBND TP Huế Phan Quý Phương cho rằng, thời gian tới, cùng với thời cơ, vận hội mới sẽ là những khó khăn, thách thức đan xen đòi hỏi công tác bảo đảm ANTT phải triển khai từ cơ sở, ngay tại cơ sở, từ sớm, từ xa. Do đó, công tác bảo đảm ANTT phải được xác định là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong mọi mặt công tác để xứng đáng là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT; phải gắn bó sâu sát với nhân dân, bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng cốt cán xử lý các tình huống ngay từ cơ sở nhằm xây dựng từng thôn, bản, từng tổ dân phố an toàn…

Phát huy giá trị lịch sử từ những “địa chỉ đỏ” ở Cố đô Huế