Mùa thu hoạch cà phê, Công an vùng cao trắng đêm tuần tra bảo vệ trật tự

Thứ Bảy, 26/10/2024, 23:20

Để đảm bảo ANTT, ngăn chặn nạn trộm cắp và các loại tội phạm có thể gia tăng trong mùa thu hoạch cà phê, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó việc tuần tra khép kín vào ban đêm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cà phê được giá, nguy cơ gia tăng trộm cắp

19h tối, tất cả các thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã tập trung đông đủ về trụ sở UBND xã. Tối nay, Công an xã Đạ Đờn ra mắt các tổ dân nuôi, dân cử, sẵn sàng đảm bảo ANTT trong mùa thu hoạch cà phê 2024-2025.

trang dem tuan tra 3.jpg -0
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Đạ Đờn tuần tra đêm.

Kết thúc buổi ra mắt, trước khi thực hiện tuần tra, biểu dương lực lượng tại các con đường liên thôn, liên xã nhằm răn đe, trấn áp tội phạm, Trung tá Trần Xuân Khởi, Trưởng Công an xã Đạ Đờn quán triệt: "Giá cà phê đang ở mức rất cao. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ trộm cắp. Đề nghị các đồng chí Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, triển khai đồng bộ các giải pháp. Nhiệm vụ đầu tiên là nắm bắt công tác nhân khẩu, kê khai tạm trú tạm vắng, đưa tất cả các đối tượng có biểu hiện bất thường, thuộc diện nghi vấn vào tầm theo dõi, giám sát…".

Đạ Đờn là xã có diện tích cà phê lớn bậc nhất huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Còn một tháng nữa mới bước vào chính vụ nhưng hiện nay tại một số nơi đã xảy ra tình trạng mất trộm cà phê. Mặc dù gây thiệt hại chưa lớn nhưng đó là dấu hiệu của một mùa cà phê phức tạp về nạn trộm cắp khi giá loại nông sản này đang rất cao, cần phải có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Ông Võ Văn Út (SN 1966), Bí thư Chi bộ thôn An Phước, xã Đạ Đờn cho biết, hiện giá cà phê tươi tại địa phương đang ở mức 20.000 đồng/kg, nếu bị kẻ gian hái trộm khoảng 2 tạ (tương đương 4 bao), gia chủ đã mất 4 triệu đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó có huyện Lâm Hà, nhiều nương rẫy cà phê cách khu dân cư cả cây số, không ít vị trí còn tiếp giáp, thậm chí bao quanh là rừng. Kẻ gian thường lợi dụng điều này để hái trộm cà phê, đặc biệt là khi loại nông sản này được giá. Hình thức phổ biến nhất là dùng dao, kéo cắt cả cành cho vào bao tải rồi vận chuyển khỏi hiện trường. Không ít vụ kẻ trộm còn ngang nhiên tới mức trải bạt ra mặt đất để hái cà phê giống như gia chủ đang thuê người thu hoạch, gây thiệt hại rất lớn cho người nông dân. Mới đây nhất, giữa tháng 10/2024, vườn cà phê của gia đình ông Nguyễn Văn Xướng (phường 2, TP Bảo Lộc) bị kẻ gian hái trộm, gây thiệt hại khoảng 400kg quả tươi. Hiện tại, nhiều địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng, tình trạng mất trộm cà phê đã xảy ra trong khi cà phê vẫn còn rất xanh.

Tuần tra khép kín 24/24h bảo vệ ANTT

Cuối năm là thời điểm người lao động tự do đổ lên các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng để làm công rất lớn. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng hình sự, trốn truy nã tại các địa phương khác đã trà trộn vào dòng người, giả làm người thu hoạch cà phê thuê để thực hiện hành vi phạm tội. Phổ biến nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, thậm chí giết người. Dù còn khoảng một tháng nữa mới bước vào chính vụ nhưng nhiều gia đình có rẫy cà phê cách xa nhà ở Lâm Đồng đã thấp thỏm lo sợ bị mất trộm. Ông Trương Thanh (SN 1972), thôn Phước An, xã Đạ Đờn cho biết: "Giá cà phê đang cao gấp gần 3 lần so với thời điểm này năm ngoái. Với nhiều gia đình, số tiền lên tới hàng tỷ đồng đang nằm ngoài trời. Điều này khác gì mỡ treo miệng mèo đối với kẻ có dã tâm!...".

Mỗi khi nhắc tới người lao động thu hoạch cà phê phạm tội, người dân huyện Lâm Hà không thể quên vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào năm 2013, tại xã Tân Thanh. Khi đó, gia đình ông Kiều Văn Tư thuê hai người ở một trung tâm giới thiệu việc làm về để thu hoạch cà phê trong rẫy. Chiều cùng ngày, lợi dụng sơ hở của gia chủ, hai đối tượng này đã ra tay sát hại vợ chồng chủ nhà để cướp tài sản rồi bỏ trốn. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân cần hết sức cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ở cơ sở trong mùa thu hoạch cà phê đang tới.

fb92d255575def03b64c-1729997031916.jpg
Công an xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà bán sát địa bàn đảm bảo ANTT cho mùa thu hoạch cà phê.

Ông Đoàn Văn Thương (SN 1974, ngụ thôn R'lơm, xã Đạ Đờn) cho biết, hiện gia đình ông mới chỉ thuê hai người làm công từ tỉnh Ninh Thuận lên để tuyển hái cà phê chín trước. Khi vào chính vụ, với hơn 3ha cà phê, nếu có 5 lao động phải thu hoạch trong vòng một tháng. Mặc dù hai lao động trên là người quen, đã làm việc cho gia đình ông Thương nhiều năm mỗi khi bước vào mùa thu hoạch cà phê nhưng ông Thương vẫn khai báo tạm trú, tạm vắng ngay. Ông Thương cũng sắp xếp chỗ ở cho người làm công cách biệt với căn nhà gia đình sinh sống.  

Trung tá Trần Xuân Khởi, Trưởng Công an xã Đạ Đờn cho biết, thời gian qua, Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường tuần tra liên hoàn, khép kín vào ban đêm. Song song với đó là công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống, tố giác tội phạm nhằm đảo bảo một mùa thu hoạch cà phê an toàn, thắng lợi cho người nông dân. "Tôi thường xuyên đôn đốc anh em bám sát địa bàn được giao, làm tốt công tác phòng ngừa, bắt đầu từ việc nắm bắt nhân khẩu, kê khai tạm trú, tạm vắng cho người từ địa phương khác tới thu hoạch cà phê!...", Trung tá Trần Xuân Khởi nói.

Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà dự báo, niên vụ cà phê năm nay, tình hình ANTT trên địa bàn có thể sẽ phức tạp hơn mọi năm khi giá cà phê đang cao gấp gần 3 lần so với thời điểm này năm ngoái. Trước thực trạng trên, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã giao nhiệm vụ cho Trưởng Công an 16 xã, thị trấn trong huyện, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng Quân sự xã, phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản về ANTT, tổ dân nuôi, dân cử, tuần tra kiểm soát 24/24h trong ngày, nhất là vào thời gian cao điểm thu hoạch cà phê, trong đó tập trung vào những địa bàn nổi cộm, trọng điểm về ANTT và những đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Khắc Lịch
.
.