Giao ban lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Thứ Sáu, 31/03/2023, 20:37

Chiều 31/3, tại Công an tỉnh Vĩnh Long, Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Dự giao ban, có Thiếu tướng, TS Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); lãnh đạo Công an 23 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tiến, Phó Viện trưởng Viện khoa học hình sự, kiêm Phân viện trưởng phía Nam và Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2022, lưc lượng Kỹ thuật hình sự Công an 23 tỉnh, thành khu vực phía Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch công tác.

cac tap the nhan giay khen.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. 

Lực lượng Kỹ thuật hình sự đã tham gia khám nghiệm hiện trường 38.092 vụ, chiếm 49% công tác kỹ thuật hình sự của cả nước, tăng 1.547 vụ so với năm 2021. Riêng Phân Viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã tham gia khám nghiệm hiện trường 31 vụ, chủ yếu là khám nghiệm hiện trường các vụ cháy, nổ, giết người, trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, ma túy…

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện khoa học hình sự đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích đạt được của lực lượng Kỹ thuật hình sự toàn ngành Công an nói chung, các Phòng Kỹ thuật hình sự 23 tỉnh, thành khu vực phía Nam nói riêng.

z4226450201536_d83da3947f85648ce85859ed47a89258 (1).jpg -0
Các đại biểu thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Vĩnh Long.

Viện trưởng Viện khoa học hình sự đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, mở rộng quy mô và chuẩn hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự và pháp y. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong công tác kỹ thuật hình sự Công an cấp huyện và quan tâm việc triển khai các lĩnh vực giám định mới khi đủ điều kiện.

Dịp này, có 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Viện khoa học hình sự tặng giấy khen. Lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã tổ chức trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Thiếu úy Thạch Trí, cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Viện Khoa học hình sự và Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thiên Lý – Hoàng Thân
.
.