Gần 24 giờ truy nóng kẻ trộm ô tô du lịch chạy vòng vèo hơn 400 km

Thứ Sáu, 04/12/2020, 16:02
Gần 24h ráo riết truy nóng xuyên suốt ngày đêm trên chặng đường vòng vèo hơn 400km qua các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đăk Lắk, một mũi trinh sát hình sự, điều tra viên đã bắt giữ kẻ trộm xe ô tô cùng tang vật

Hơn 8h sáng ngày 2/12, anh Trần Ngọc Tuấn (SN 1995) trú ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (Bình Định) liên hệ trực ban hình sự Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) khẩn báo nguồn tin mất trộm xe ô tô du lịch màu trắng, nhãn hiệu Mitshubishi mang BKS 77A-104.28. 

Theo tường trình của anh Tuấn, do quen biết nhau từ trước nên ngày 1/12 anh Tuấn điều khiển xe ô tô nêu trên chở Chăm So Xuân (SN 2003), trú ở làng Hoàng Mã, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định) vào nhà người bạn mới quen là Bùi Văn Đồ (SN 1991), trú ở thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu để chơi. 

Tại đó, anh Đồ bày cuộc nhậu đãi khách từ chiều tối đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Đến sáng hôm sau (2/12), anh Tuấn thức giấc bước ra đường lộ mới phát hiện chiếc xe ô tô đã…biến mất, người em cùng đi là Chăm So Xuân cũng biệt dạng. 

Nghi ngờ Xuân chính là thủ phạm trộm cắp xe ô tô nên anh Tuấn liên lạc điện thoại nhưng máy của Xuân đã tắt, trong khi thiết bị định vị GPS gắn trên xe ô tô cũng mất kết nối liên lạc với điện thoại của chủ nhân.

Đối tượng Chăm So Xuân tại thời điểm bị bắt giữ ở buôn M'Hap, xã Ea Trang, huyện M'Drak, tỉnh Đăk Lăk.

Sau khi ghi nhận những thông tin do anh Trần Ngọc Tuấn cung cấp, Thượng tá Lê Đồng Úy – Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu chỉ đạo một tổ công tác do Thiếu tá, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Nguyễn Ngọc Phú điều hành cùng 3 trinh sát hình sự, điều tra viên là Đại úy Phan Thanh Hà, Thượng úy Nguyễn Đức Hùng và Trung úy Võ Tấn Luật truy nóng hành tung nghi can Chăm So Xuân và dấu tích xe ô tô mang BKS 77A-104.28.

Tại nơi xảy ra vụ trộm có nhiều tuyến giao thông để nghi can tẩu thoát ra Bình Định, vào Khánh Hòa hay ngược lên Gia Lai, Đăk Lăk trên đường QL1, 25, 29, 19, 19C và QL1D nên tổ công tác của Công an thị xã Sông Cầu phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. 

Trích xuất camera tại nhiều nhà dân ven tuyến QL1A ở gần hiện trường vụ trộm, các trinh sát hình sự, điều tra viên xác định xe ô tô lưu hành ra hướng Bắc. Xuyên suốt ngày đêm truy theo hướng đi của xe ô tô trên chặng đường vòng vèo hơn 400 km qua địa phận các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đăk Lăk, đến 6h20’ sáng ngày 3/12, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phú cùng 3 đồng nghiệp đã phát hiện, bắt giữ Chăm So Xuân cùng xe ô tô BKS 77A-104.28 đang dừng trên đường lộ trong buôn M’Hap, xã Ea Trang, huyện M’Drak (Đăk Lăk).

Đối tượng Chăm So Xuân sau khi dẫn giải về nhà tạm giữ Công an thị xã Sông Cầu cùng tang vật xe ô tô Mitshibishi.   Ảnh : Hữu Toàn 

Đấu tranh khai thác nóng, Chăm So Xuân khai nhận sau cuộc nhậu tại nhà anh Bùi Văn Đồ, gã và anh Tuấn cùng ngủ chung giường. Do mưu tính trộm cắp từ trước nên 3h sáng ngày 2/12, Xuân thức giấc lấy trộm khóa xe ô tô trong túi quần của anh Tuấn rồi điều khiển xe tăng tốc về hướng Bắc QL1A hơn chục km thì dừng lại tắt điện thoại, tháo gỡ thiết bị định vị GPS gắn trên xe để né tránh tầm kiểm soát, rồi tiếp tục chạy ra đến thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước (Bình Định) thì chuyển hướng QL19C ngược về hướng Nam vào huyện miền núi Sơn Hòa rồi lại xuôi đường QL25 về TP Tuy Hòa (Phú Yên) để tiếp tục hành trình vào thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) trước khi ngược đường QL26 lên Tây Nguyên. 

Do gặp phải sự cố mưa lũ gây sạt lở, ách tắc đường QL26 tại km 53+380 nên Xuân điều khiển xe vào con đường nhỏ trong buôn M'Hap, xã EaTrang, M’Drak (Đăk Lăk) để chờ đợi đến khi thông tuyến, nhưng đã bị tổ công tác của Công an thị xã Sông Cầu vây bắt tại đó.

Được biết, Chăm So Xuân bỏ học giữa năm lớp 7 rồi tụ tập bạn bè ăn nhậu, nhiều lần trộm cắp tiền rồi lấy xe máy của cha mẹ đưa đi cầm cố. Dù chỉ mới 17 tuổi, không có giấy phép lái xe ô tô nhưng cách đây hơn nửa năm, Xuân học “lỏm” kỹ thuật lái xe rồi nói dối với một người dân đã từng lái xe taxi để điều khiển xe trung tải vận chuyển hàng hóa ở miền núi Vân Canh, nên mới liều lĩnh trộm cắp xe ô tô du lịch của anh Tuấn với mục đích đưa lên Tây Nguyên bán rẻ hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Từ lời khai của đối tượng phù hợp với các chứng cứ tài liệu, tang vật thu hồi được, ngày 4/12 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã ra quyết định tạm giữ hình sự, trưng cầu định giá tài sản xe ô tô để lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản” đối với Chăm So Xuân.


Hữu Toàn
.
.
.