Xử lý các vấn đề tồn đọng tại các bãi rác ở An Giang

Thứ Năm, 02/04/2026, 13:38

Thời gian qua, các bãi rác trên địa bàn tỉnh An Giang bị tồn đọng lượng rác thải lớn, tuy nhiên các dự án xử lý rác chậm triển khai, chậm tiến độ, gây ảnh hưởng, bức xúc trong nhân dân.

Bãi rác tạm Đồng Cây Sao (đặc khu Phú Quốc) là bãi rác lộ thiên, khối lượng rác bị tồn đọng rác qua các năm khá lớn. Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Phú Quốc (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc) đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Licogi 13 đầu tư và vận hành cơ sở “Xử lý rác thải tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao” để xử lý 150.715,04 tấn rác sinh hoạt cũ đang tồn đọng tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao.

Cơ sở đã được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) cấp Giấy phép môi trường số 3139/GPMT-UBND ngày 02/12/2024, thời hạn của giấy phép là 2 năm với công suất xử lý rác đầu vào là 283 tấn/ngày và hiện trạng cơ sở vẫn đang hoạt động xử lý rác.

Xử lý các vấn đề tồn đọng tại các bãi rác ở An Giang -0
Bãi rác tạm Đồng Cây Sao (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Bên cạnh lượng rác cũ đang được xử lý dần thì mỗi ngày, tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao vẫn đang tiếp nhận thêm lượng rác sinh hoạt mới. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc và Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Licogi 13 tiếp tục ký hợp đồng đầu tư nhà máy để tiếp nhận và xử lý 303,06 tấn rác sinh hoạt/ngày. 

Hiện nay, tỉnh An Giang đang kêu gọi đầu tư 3 nhà máy xử lý rác cho Phú Quốc (Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, công suất 110 tấn/ngày, diện tích 4,2ha; Nhà máy điện rác Bãi Bổn - Hàm Ninh, công suất 200 - 300 tấn/ngày, công suất phát điện 4MW; Khu xử lý rác Bãi Bổn - Hàm Ninh, công suất 200 – 500 tấn/ngày), dự kiến tháng 8/2027 đưa vào vận hành. Khi đó rác thải phát sinh sẽ vận chuyển về 3 nhà máy để xử lý, chấm dứt việc đổ rác tại bãi rác Đồng Cây Sao. Đến thời điểm xây dựng xong dự án hồ chứa nước Cửa Cạn và khu tái định cư hồ nước Cửa Cạn thì bãi rác Đồng Cây Sao sẽ ngưng tiếp nhận rác để không ảnh hưởng đến việc vận hành của hồ chứa nước và khu tái định cư. Hiện nay, 3 nhà máy xử lý rác thải trên đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần - Tổng Công ty nước - môi trường Bình Dương là nhà đầu tư thực hiện đầu tư nhà máy xử lý rác.

Còn đối với các sai phạm trong thực hiện đầu tư, nghiệm thu, quản lý, sử dụng vốn liên quan đến lò đốt rác Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý. Quá trình điều tra đang ở giai đoạn chờ kết quả giám định chuyên môn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp các tài liệu chuyên môn khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra để sớm có kết luận về đơn vị chịu trách nhiệm và các biện pháp chế tài theo đúng quy định pháp luật.

Xử lý các vấn đề tồn đọng tại các bãi rác ở An Giang -0
Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang trả lời báo chí về xử lý các vấn đề tồn đọng tại các bãi rác trên địa bàn.

Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm việc với các nhà đầu tư để đôn đốc thực hiện. Đối với các nhà đầu tư cố tình chậm triển khai hoặc không đủ năng lực thì thực hiện thu hồi chủ trương đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư khác.

Trần Lĩnh
.
.
.