Lộ diện thủ đoạn lừa đảo người bệnh tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”
Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.
Những “vòi bạch tuộc” mang danh cơ sở chữa bệnh
Anh Trần Hoàng Phan (SN 1985, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai; đổi tên theo đề nghị của nhân vật) chia sẻ, thời gian trước do thấy tình trạng tóc của mình rụng nhiều và có biểu hiện bị hói đầu, anh đã lên mạng tìm hiểu và biết được cơ sở thẩm mỹ có tên BN Center (địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh) quảng cáo có thể chữa trị để tóc mọc lại nên đã đăng ký và đóng tiền để được điều trị.
Anh Trần Hoàng Phan cho biết: Khi tìm tới cơ sở BN Center, được tư vấn, hứa hẹn sẽ điều trị và làm mọc tóc 60-70%; nhân viên của cơ sở tư vấn phải đóng chi phí cả liệu trình điều trị thì mới được bảo hành, còn nếu đóng lẻ sẽ không được bảo hành, giá lẻ sẽ cao hơn… Chính vì thế, anh đã chấp nhận đóng trước 1 lần hơn 50 triệu đồng.
"Tiếp đó, sau vài lần điều trị, người của cơ sở nói tôi phải mua thêm gói giảm dầu da đầu với giá gần 20 triệu đồng nữa. Chưa dừng lại, tôi còn phải mua colagen với giá 4-5 triệu đồng/lần và tôi phải mua nhiều lần… Tính đến lúc cơ sở này bị Cơ quan Công an xử lý, tôi đã đóng tổng cộng gần 100 triệu đồng cho họ”, anh Trần Hoàng Phan kể lại.
Theo anh Trần Hoàng Phan, anh đã tới cơ sở điều trị nhiều lần từ tháng 4/2025 đến lúc chủ cơ sở này bị khởi tố, bắt tạm giam. Tại cơ sở này, anh đã được nhân viên tiêm một chất gì đó lên vùng da đầu của mình nhiều lần mà không biết có tác dụng gì hay có nguy cơ gì không… Tuy nhiên, đến nay tình trạng tóc không hề được cải thiện, thậm chí tóc của anh còn bị rụng nhiều hơn…
Anh Minh Hậu (SN 2004, ngụ quận 7 cũ, TP Hồ Chí Minh) cũng là một trong những nạn nhân tương tự. “Khi tới cơ sở đó, tôi được thăm khám, soi da đầu và được giới thiệu các gói khám và chữa trị hết rụng tóc. Trong đó, tôi được đề nghị đóng gói chi phí 75 triệu đồng, nhưng do đang có khuyến mãi nên giảm còn 63 triệu đồng, chữa trị từ 10 buổi sẽ đảm bảo trị dứt điểm bị rụng tóc…”, anh Minh Hậu kể lại.
Cũng theo anh Minh Hậu, do nghe thấy chi phí chữa trị lớn anh có phần lưỡng lự. Lúc đó, nhân viên của cơ sở này đã lập tức tư vấn anh nên vay tiền ở một công ty tài chính và cơ sở sẽ đứng ra vay cho anh. Nghe lời, anh chấp nhận vay và cho đến nay anh đã đóng được 4 kỳ cho cơ sở này với số tiền gần 22 triệu đồng (trong tổng số gói điều trị rụng tóc là 12 kỳ, với mỗi kỳ hơn 5 triệu đồng).
Sau 7 buổi tới điều trị (anh cũng bị chích nhiều lần trên da đầu và bôi các loại colagen) tại cơ sở, anh Minh Hậu được nhân viên ở đây gọi điện thông báo do đang phải kiểm tra công tác PCCC nên tạm dừng việc điều trị và sẽ báo sau - lúc đó là đầu tháng 11/2025 cho hôm 17/3/2026 khi đọc báo anh mới biết sự thật về cơ sở này.
Anh Trần Hoàng Phan và anh Minh Hậu đều chia sẻ rằng: “Cho đến nay tôi đọc báo mới biết là cơ sở này giả mạo, không hề có chuyên môn để điều trị các bệnh như họ hứa hẹn. Nên tôi muốn phản ánh và viết đơn tố cáo cơ sở này để yêu cầu chủ cơ sở phải bồi thường cho tôi”.
Ngoài anh Phan, anh Hậu, nạn nhân của cơ sở thẩm mỹ “chui” này còn khá nhiều và họ đều phải đóng hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng vì những lời hứa hẹn “như đúng rồi” - sẽ điều trị được rụng tóc, bệnh về da đầu, làn da sẽ đẹp hơn, láng mịn, căng mọng… Và theo lời anh Hậu thì nhiều trường hợp khi đến điều trị, thiếu tiền đóng đã được cơ sở này giới thiệu làm hồ sơ vay tiền của một công ty tài chính để có tiền đóng cho họ…
Tuy nhiên, tất cả đã “bật ngửa” khi mới đây (ngày 17/3), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm dấu hiệu vi phạm tại hộ kinh doanh BN Center này.
Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì đã phối hợp Sở Y tế thành phố kiểm tra đối với hộ kinh doanh BN Center do bà Trần Thị Xuân (SN 1994) đứng tên chủ hộ kinh doanh. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định hộ kinh doanh BN Center do Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) làm chủ và nhờ Trần Thị Xuân đứng tên.
Hộ kinh doanh BN Center đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) chuyên điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu, có bác sĩ chuyên môn điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu để thu hút khách hàng.
Tuy nhiên, hộ kinh doanh BN Center chưa hề được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động KCB, giấy xác nhận nội dung quảng cáo KCB. Nói đúng hơn, đây là cơ sở thẩm mỹ “chui”, hoàn toàn không phải là cơ sở KCB, không có kỹ thuật viên được đào tạo về lĩnh vực y tế. Vậy nhưng, sau khi khách hàng đến điều trị, các đối tượng tự xưng là bác sĩ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sĩ tiến hành điều trị cho bệnh nhân và thu tiền của khách hàng.
Công an TP Hồ Chí Minh xác định, đến nay đã có 50 khách hàng đến cơ sở “chui” này điều trị và thanh toán cho cơ sở số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng, nhưng không hiệu quả như cam kết, đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân. Riêng Lê Thị Thanh Giang, do đang nuôi con nhở dưới 36 tháng tuổi, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú…
Dàn dựng kịch bản, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ
Cũng liên quan tới các phòng khám, hộ kinh doanh “chui”, vào đầu tháng 11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998; cùng trú tại TP Hồ Chí Minh), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang (địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng).
Tại cơ sở BK Dong Yang do Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên điều hành, cơ quan chức năng phát hiện một ê-kíp sản xuất nội dung chuyên nghiệp. Chúng thuê diễn viên đóng giả bác sĩ và bệnh nhân, dàn dựng các video quảng cáo sai sự thật về khả năng “chữa khỏi 100%” các bệnh nan y như xương khớp, Gout, đột quỵ bằng máy móc công nghệ cao.
Thực tế, không một nhân viên nào tại đây có chứng chỉ hành nghề y. Để tận thu, chủ cơ sở còn áp doanh số cho nhân viên, buộc họ phải dùng mọi thủ đoạn “vẽ bệnh”, sử dụng thuật ngữ y học khó hiểu để hù dọa, ép khách hàng xuống tiền.
Chỉ trong gần 2 năm hoạt động, cơ sở này đã lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Hậu quả, nhiều nạn nhân tiền mất, tật mang, bệnh không khỏi, tinh thần suy sụp…
Trao đổi về vấn đề này, đại diện Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Đây là các hành vi lợi dụng lòng tin và nỗi lo lắng về sức khỏe của người dân để trục lợi bất chính. Các cơ sở này hoạt động không phép, xâm lấn cơ thể trái phép, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm cho tính mạng của khách hàng”.
Từ các vụ việc điển hình kể trên cho thấy tính phức tạp của dịch thẩm mỹ hiện nay. Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường xã tăng cường công tác theo dõi, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động KCB, chăm sóc sắc đẹp để chiếm đoạt tài sản, nhằm chấn chỉnh tình trạng các thẩm mỹ viện, cơ sở thẩm mỹ “chui”, hoạt động không phép.
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo “chữa bệnh thần kỳ” trên mạng, tuyệt đối không tin tưởng cơ sở tự xưng “phòng khám quốc tế”, “bác sĩ ngoại quốc” khi không có giấy phép và chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Mọi hành vi KCB trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần phản ánh kịp thời để cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mạnh tay trị tận gốc phòng khám chui
Nhiều phòng khám chui và cơ sở thay đổi tên, giấy phép để né xử phạt