Dự án nghìn tỷ Đảo chè - Cầu Cau “treo” đến bao giờ?

Thứ Ba, 30/12/2025, 05:23

Sau hơn 8 năm đằng đẵng chờ đợi, Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Đảo chè - Cầu Cau vẫn chưa triển khai, gây lãng phí tài nguyên và khiến cuộc sống người dân trong vùng dự án phải chịu nhiều hệ lụy.

Dự án nghìn tỷ “ngủ đông”

Đảo chè - Cầu Cau (nay thuộc xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) từ lâu được biết đến là danh thắng nổi bật của Nghệ An. Những đồi thoải nổi lên giữa mặt hồ như “ốc đảo” mướt xanh soi bóng nước, từng được ví như “vịnh Hạ Long” xứ Nghệ. Với lợi thế sinh thái và vị trí nằm sát trục đường Hồ Chí Minh, khu vực này được đánh giá có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng.

dao che.jpg -0
Khu du lịch Đảo chè – Cầu Cau nơi được ví là Vịnh Hạ Long trên cạn.

Trước đó, Tập đoàn Cienco 4 có ý tưởng biến Đảo chè - Cầu Cau thành khu nghỉ dưỡng cao cấp từ lâu nhưng phải đến năm 2017, đơn vị này mới chính thức nhập cuộc. Để thuyết phục tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương (huyện cũ) và hàng trăm hộ dân vùng liên đới tại xã Hoa Quân, chủ đầu tư quả quyết sẽ triển khai dự án với quy mô gần 450ha, kinh phí đầu tư trên 1.500 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thiện dự án “khủng” chỉ trong 5 năm, từ 2017 đến 2022. Từ động thái đó, người dân và chính quyền xã đã có niềm tin rằng dự án nghìn tỷ này sẽ sớm băng băng về đích.

Tuy nhiên sau 8 năm đằng đẵng chờ đợi, dự án Khu du lịch Đảo chè - Cầu Cau vẫn chưa triển khai, chưa hề có một hạng mục công trình nào được thực hiện. Có chăng thì chỉ là thỏa thuận từ chủ đầu tư trong đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng. Chờ đợi mòn mỏi hết năm này sang năm khác, chút niềm tin sau cuối đã chạm đáy, phía UBND xã Hoa Quân đã đồng thuận kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Nghệ An kiên quyết thu hồi dự án “ngủ đông” nhằm tạo điều kiện thu hút những doanh nghiệp đủ tiềm lực, thực tâm muốn vào thay thế.

Xem xét thu hồi

Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Đảo chè - Cầu Cau “ngủ đông” trong thời gian dài gây lãng phí nguồn lực, kéo theo nhiều hệ lụy cho địa phương. Không chỉ đánh mất niềm tin, tước đi cơ hội, dự án “khủng” còn gián tiếp dồn cả tấn áp lực lên vai chính quyền sở tại và cơ quan chuyên ngành thời điểm trước. Bên cạnh đó, trong vùng quy hoạch dự án, đã nhiều lần xảy ra tình trạng xây dựng trái phép các công trình lưu trú, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến dự án trên, ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi thành lập xã, Ban chấp hành đã tiến hành đại hội và xác định những mũi nhọn trọng tâm. Trong đó, phát huy tiềm năng du lịch khu du lịch đảo chè làm công trình trọng điểm, thu hút đầu tư, làm động lực phát triển xã Hoa Quân trong giai đoạn mới của chính quyền 2 cấp, UBND xã đã ban hành văn bản kiến nghị tới UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm có phương án để xử lý dứt điểm đối với dự án đảo chè đã chậm tiến độ nhiều năm nay. Qua đó thu hút dự án đầu tư mới, sớm triển khai dự án là động lực phát triển kinh tế cho xã nhà”.

Trước thực trạng dự án chậm tiến độ kéo dài, đến năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An có văn bản đề nghị đưa Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Đảo chè - Cầu Cau vào danh mục các dự án cần kiểm tra.

Ngày 26/11/2025, Sở Tài chính Nghệ An ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện các dự án chậm tiến độ, không triển khai, nhằm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt danh mục kiểm tra trong năm 2026. Theo kế hoạch, các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, chậm tiến độ kéo dài, trong đó có Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Đảo chè - Cầu Cau, sẽ được xem xét phân loại, đánh giá và đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Trở lại với câu chuyện Đảo chè - Cầu Cau, dự án này được xem tiềm năng đặc biệt quan trọng trong Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Nếu dự án tiếp tục “ngủ đông”, sẽ thiếu không gian và sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của ngành du lịch của địa phương. Trong điều kiện nếu chủ đầu tư không tiếp tục triển khai dự án thì tỉnh Nghệ An sẽ xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi các văn bản pháp lý đã cấp để lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng để thay thế.

Tuấn Quỳnh
.
.
.