Bãi biển ven bán đảo Sơn Trà nhếch nhác vì... du lịch "chui"

Thứ Hai, 04/05/2026, 21:40

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, khi dòng khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh, khu vực bán đảo Sơn Trà tái diễn tình trạng kinh doanh dịch vụ tự phát, du lịch "chui” tái diễn. Từ Bãi Obama, Bãi Rạng đến Bãi Nam, cảnh quan bị xâm hại bởi rác thải, kết cấu tạm bợ, hoạt động dịch vụ trái phép và mô-tô nước áp sát vùng san hô... 

Nhếch nhác, xâm hại “lá phổi xanh”

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trong dịp lễ 30/4 – 1/5, Đà Nẵng đã đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt (tăng 24%), khách lưu trú hơn 724.000 lượt (tăng 31%). Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35%. Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Đà Nẵng trong mùa cao điểm du lịch.

Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -2
Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -3
“Ma trận” lán trại, nhà hàng tạm bợ, cọc bê tông dựng sát mép biển bủa vây bán đảo Sơn Trà.
Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -6
Sạp gỗ, lều tạm dựng sát mép biển Bãi Rạng - bán đảo Sơn Trà.
Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -7
Rác thải phát sinh tại các điểm kinh doanh tự phát ven biển. 

Song song với hoạt động đón khách, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và môi trường du lịch được thành phố đặc biệt chú trọng. Ngành chức năng đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường kiểm tra tại các khu, điểm du lịch và bãi biển; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn...

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng ấy, tại bán đảo Sơn Trà lại bộc lộ nhiều bất cập. Mặc dù chính quyền thành phố đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự, kiên quyết tháo dỡ lều quán, xử lý các công trình phục vụ “du lịch chui” ven biển, song tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn biến phức tạp.

Tại khu vực ven biển chân núi Sơn Trà - nơi từng được biết đến với tên gọi Bãi Obama – Bãi Đa vẫn tái diễn hoạt động du lịch "chui” ở mức đáng báo động. Trên dải bờ biển dài khoảng 300m, giáp ranh giữa rừng và biển, mỗi ngày có hàng trăm du khách đổ về ăn uống, nấu nướng, tham gia các dịch vụ như mô-tô nước, lặn ngắm san hô, lặn bắn cá.

Dọc tuyến này, một số hộ dân tổ chức đón khách từ nhiều nơi. Ngay trên trục đường chính, hàng trăm xe máy, ô-tô đậu kín. Tại một điểm giữ xe tự phát, một thanh niên trông xe thản nhiên cho biết khách “cứ để đó, khi nào lấy xe thì trả tiền, không cần vé”, với mức giá 10.000 đồng/xe máy. Đáng chú ý, ngay cuối bãi giữ xe là tấm biển ghi nội dung "cấm tổ chức hoạt động du lịch trái phép" do chính quyền dựng lên nhưng đã bị bôi bẩn, gần như không còn đọc được nội dung. Trong khi đó, lối xuống biển từng bị chặn bằng tường đất đá cũng đã bị phá, mở thành nhiều lối đi tự phát, tạo điều kiện cho hoạt động vi phạm tiếp diễn.

Men theo lối đi gồ ghề, chúng tôi tiếp cận khu vực bên dưới. Không còn những nhà hàng kiên cố như trước, các điểm kinh doanh biến tấu sang hình thức “di động hóa” để đối phó lực lượng chức năng. Toàn tuyến được chia thành 3 điểm chính theo các mỏm đá lớn vươn ra biển để đón khách. Tại mỗi điểm, từ 10-15 sạp gỗ, ván ép được dựng bài bản dưới tán rừng, sát mép nước. Những tấm bạt xanh, bạt sọc căng kín, tạo thành “ma trận” lán trại.

Dưới tán cây, bàn ghế được bày la liệt, phục vụ khách vãng lai với đủ loại đồ uống.. Thậm chí, các điểm kinh doanh còn cho du khách mang than, bếp nướng dọc bãi cát, khu vực ven tán rừng để “tự phục vụ”, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Vì lợi nhuận và nhu cầu giải trí tức thời, cả người kinh doanh lẫn du khách dường như đang phớt lờ những cảnh báo về nguy cơ xâm hại “lá phổi xanh” của thành phố.

Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -0
Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -1
Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -2
Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản các điểm kinh doanh tự phát tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển. 

Trên bãi biển là thế, phía dưới mặt nước, tiếng động cơ mô-tô nước gầm rú liên hồi, liên tục ra vào đón trả khách, tạo nên một guồng quay kinh doanh sôi động ngay tại khu vực vốn phải được bảo vệ nghiêm ngặt của Bán đảo Sơn Trà.

Đáng chú ý, sự “chuyên nghiệp” của các điểm du lịch chui không chỉ dừng lại ở cách tổ chức, vận hành mà còn được “hợp thức hóa” bằng những tấm danh thiếp in ấn bắt mắt. Có cơ sở còn quảng bá, “review” rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Từ đó, các đối tượng tiếp thị phục vụ nhu cầu “trên rừng, dưới biển” của du khách, từ dù bay tại Đỉnh Bàn Cờ, câu mực cùng ngư dân đến mô-tô nước, kéo phao chuối, chèo SUP, tắm biển ngắm san hô… kèm theo số điện thoại liên hệ cụ thể.

Theo lãnh đạo UBND phường Sơn Trà, ngày 1/5, Tổ kiểm tra liên ngành với thành phần gồm đại diện UBND phường Sơn Trà, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng và Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà cùng các bãi biển du lịch TP đã tổ chức kiểm tra tại các điểm nóng như Bãi Rạng, Bãi Obama và Bãi Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản 5 trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống trái phép; yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động, tháo dỡ toàn bộ lều bạt, bàn ghế, đồng thời hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho du khách theo đúng quy định.

Tổ kiểm tra liên ngành đã yêu cầu chấm dứt ngay mọi hoạt động kinh doanh trái phép tại các khu vực nêu trên; buộc các cá nhân vi phạm tháo dỡ toàn bộ lều bạt, ván gỗ, bàn ghế… Đồng thời, lực lượng chức năng trực tiếp thông báo, hướng dẫn du khách dừng hoạt động ăn uống, rời khỏi khu vực vi phạm nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định...

Gìn giữ "lá phổi xanh" Sơn Trà

Ngày 4/5, trao đổi với PV Báo CAND, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà khẳng định, quan  điểm của địa phương là kiên quyết lập lại trật tự tại Bán đảo Sơn Trà. Vừa qua, lực lượng Công an phường đã vào cuộc xác minh chủ thể đứng sau các số điện thoại, cũng như các tên gọi, danh nghĩa đơn vị được sử dụng để quảng cáo, lôi kéo khách du lịch đến ăn uống, dựng lều trại, tổ chức hoạt động mô-tô nước trái phép tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Đồng thời, lực lượng chức năng tập trung làm rõ các trường hợp tổ chức hoạt động du lịch trái phép tại khu vực Bãi Obama – Bãi Đa và dọc các bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà.

Theo Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, thời gian qua, lực lượng Công an phường đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Hoàng Sa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Trước đó, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, tháo dỡ nhiều lều trại lưu trú trái phép do người dân và du khách tự ý dựng tại khu vực ven biển, bìa rừng. 

Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -0
Bãi biển ven Bán đảo Sơn Trà “oằn mình” vì du lịch chui: Nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa môi trường biển -1
Lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc dẹp “ma trận” hàng quán, lều bạt tự phát, các trò chơi mô tô nước trái phép đe dọa hệ sinh thái biển tại Bán đảo Sơn Trà. 

“Quan điểm của địa phương là không có vùng cấm, không có chuyện buông lỏng quản lý. Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Công an để kiểm tra, làm rõ tư cách pháp nhân các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng cắm trại, lưu trú trái phép nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ và an ninh trật tự”, ông Vui nhấn mạnh.

Đại diện Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đơn vị đã và đang tăng cường tuần tra, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên ngành nhằm xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh, dịch vụ du lịch trái phép.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý, các đợt kiểm tra, xử lý thời gian qua thể hiện quan điểm không thỏa hiệp với vi phạm. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các hoạt động du lịch trái phép tại khu vực Bãi Obama, Bãi Đa và các bãi biển ven bán đảo. Dù địa phương và đơn vị - lực lượng chức năng đã nhiều lần phối hợp ra quân cưỡng chế, tháo dỡ và vệ sinh môi trường, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, thậm chí có dấu hiệu tinh vi hơn. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên, đủ mạnh, kiểm soát từ sớm, từ xa, thay vì chỉ xử lý theo từng đợt.

Tuy nhiên, áp lực lên “lá phổi xanh” Sơn Trà không chỉ đến từ các điểm “du lịch chui” mà còn từ một bộ phận du khách thiếu ý thức, xâm hại cảnh quan và vi phạm quy định tham quan.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, phối hợp liên ngành, kiên quyết không để phát sinh “điểm nóng” mới, góp phần giữ gìn trật tự và bảo vệ bền vững hệ sinh thái đặc thù của Đà Nẵng", lãnh đạo Ban Quản lý Sơn Trà và các bãi biển cho biết. 

Đi kèm với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của từng du khách, hướng tới mục tiêu giữ gìn Sơn Trà và các bãi biển “sạch đúng nghĩa”, phát triển du lịch xanh, thân thiện môi trường. "Quyết tâm của chúng tôi là không thể vì lợi nhuận hay nhu cầu tức thời, tự phát mà biến các bãi biển ven bán đảo thành điểm phát sinh rác thải, gây phản cảm và xâm hại cảnh quan tự nhiên", ông Vũ bày tỏ quan điểm.

Hoài Thu
.
.
.