Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân 28 tỉnh ven biển

Chủ Nhật, 12/11/2023, 15:41

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng cùng các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực tuyên truyền, vận động, ngăn chặn, xử lý tình trạng tàu cá vi phạm các vùng biển các nước đánh bắt hải sản trái phép.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023”, đơn vị đã phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát biển với từng địa bàn, từng đối tượng và đặc điểm, điều kiện cụ thể.

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân 28 tỉnh ven biển -0
Tàu CSB 4035 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống IUU trên vùng biển Tây Nam.

Nhờ có sự tích cực phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát biển và các địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã nâng cao trách nhiệm của các bộ, ban, ngành Trung ương, chính quyền địa phương; các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội... góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, những điều ngư dân cần biết khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển, tuyên truyền về hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai 11 tàu chống khai thác IUU khu vực giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia (5 tàu Cảnh sát biển, 5 tàu Kiểm ngư, 1 tàu hải đội Dân quân Thường trực của Quân khu 9); tổ chức 1 đợt tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng hiệp đồng, chính quyền địa phương theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động, đặc biệt tàu cá nguy cơ vi phạm cao (mất tín hiệu VMS, tàu hết hạn đăng ký, đăng kiểm, tàu cá loại khỏi biên chế, lâu ngày không không về địa phương…); phát hiện, xử lý nhiều tàu có hành vi tự ý tháo dỡ thiết bị giám sát hành trình, nhiều tàu chở hộ thiết bị giám sát hành trình; phối hợp cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU…

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển còn rà soát danh sách, dữ liệu xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, củng cố hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU, cung cấp số liệu cho Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU; cập nhật đầy đủ số liệu xử phạt vi phạm hành chính về IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trao đổi 450 lượt tin liên quan đến phòng chống, khai thác IUU với Chi cục Thủy sản các tỉnh ven biển.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát biển cũng đã triển khai các tổ, đội tuyên truyền, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền trực tiếp tại các khu vực cảng cá, khu neo đậu, khu dân cư có nhiều ngư dân đi biển, tập trung vào các đối tượng như: chủ tàu, thuyền trưởng, đối tượng từng bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ đã được thả về, chủ các cơ sở, doanh nghiệp thu mua hải sản.

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân 28 tỉnh ven biển -0
Lực lượng Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân Quảng Bình.

Để tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, lực lượng Cảnh sát biển đã tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác IUU cho 5.659 tàu cá Việt Nam, phát 43.251 tờ rơi, 24.216 cờ Tổ quốc, 1.200 ảnh Bác Hồ, 5.450 cuốn sách pháp luật; tuyên truyền 74 buổi/18.567 lượt cán bộ, ngư dân, học sinh tham gia, trao tặng 2.886 suất quà/trị giá 1 triệu đồng/suất quà, 107 xe đạp, 120 áo, phao cứu sinh, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho ngư dân (50 triệu/căn), tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con ngư dân, gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo vượt khó khu vực các tỉnh, thành phố ven biển.

Đặc biệt, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, bà con ngư dân đã nắm bắt những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định liên quan đến hành vi chống đối, cản trở hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; giả mạo tàu thuyền, phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam…

Nhờ công tác tuyên truyền mà ngư dân giờ đây ra khơi là biết phải tuân thủ nghiêm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các tàu cá có nguy cơ cao ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp; tranh thủ những ngày nghỉ của ngư dân, các tổ, đội tuyên truyền của Cảnh sát biển đến trực tiếp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật cho bà con. Duy trì lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, đồng thời thực hiện phòng, chống IUU. Tổ chức các chuyến tuần tra liên ngành, hiệp đồng với các lực lượng chức năng quản lý, theo dõi, giám sát các tàu cá ngay từ bờ. Phối hợp với Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân sử dụng máy bay để xác định các khu vực, vị trí tàu cá Việt Nam hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản.

T.H
.
.
.