Tàu Trường Sa 18 đưa ngư dân lâm nạn về đất liền an toàn

Thứ Hai, 03/10/2022, 12:37

Nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tại TP Cam Ranh Khánh Hòa sáng 3/10 cho biết, một ngư dân lâm nạn ở vùng biển Trường Sa đã được đưa về đất liền trong đêm 2/10.

Trước đó vào ngày 30/9, trong lúc đang cùng đồng nghiệp trên tàu cá BĐ-96868 TS hành nghề khai thác hải sản ở khu vực đảo Đá Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa), ngư dân Đỗ Văn Tùng (SN 1974, trú ở xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị viêm phổi nặng do sặc dầu Diezel khi đang hút dầu.

Tàu Trường Sa 18 đưa ngư dân lâm nạn về đất liền an toàn -0
Ngư dân Đỗ Văn Tùng được đưa về đất liền an toàn.   Ảnh : Hải quân.

Nhận được thông tin qua hệ thống liên lạc vô tuyến từ thuyền trưởng tàu cá BĐ-96868 TS, tổ công tác trên tàu KN-420 của Chi đội Kiểm ngư 4 đang thực thi nhiệm vụ tuần tra ở vùng biển Trường Sa khẩn trương tiếp cận tàu cá nêu trên, đưa ông Tùng vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong khi người lâm nạn có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2.

Sau nhiều giờ được các y - bác sĩ quân y đảo Trường Sa tiến hành cấp cứu, đến sáng 1/10, tàu Trường Sa 18 - Hải đội 411 của Lữ đoàn 955 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa về nạn nhân về đến cảng Cam Ranh trong đêm 2/10 để chuyển giao cho người thân đưa đi điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.