Săn cây cảnh giá “khủng” chơi Tết

Thứ Hai, 09/01/2023, 08:26

Càng sát Tết Nguyên đán, nhu cầu chơi cây cảnh càng tăng cao. Đáp ứng nhu cầu này, các chủ buôn cây cảnh không ngừng “bung” ra thị trường những loại cây cảnh độc, lạ với giá “khủng”, lên đến cả tỷ đồng.

Đào cổ từ rừng về phố

Dọc các tuyến đường chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, những ngày này tấp nập nhộn nhịp người mua bán. Hàng trăm loại hoa, cây cảnh được bày bán phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Nổi bật nhất trong các loại hoa, cây cảnh chính là những cây đào rừng cổ được chủ buôn mang về Hà Nội từ Sơn La. Hàng chục gốc đào xù xì, màu nâu trầm với rong rêu địa y được bày bán và cho thuê trên phố Lạc Long Quân.

Anh Hoàn, một chủ buôn kinh doanh đào rừng trên phố Lạc Long Quân cho biết, tất cả số đào rừng này đều được lấy từ trong rừng sâu tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Có những gốc đào có “tuổi thọ” cả trăm năm. Đường kính mỗi gốc đào cổ thường từ 20cm trở lên, thậm chí có gốc thân to đến 40cm. Chỉ vào cây đào rừng thất thốn cổ, nụ hoa còn đang được bọc nilon, anh Hoàn kể: “Cây đào này năm nay mới được đưa về từ rừng, thời tiết rét mướt nên nụ nẩy chậm hơn so với các cây đào khác. Chúng tôi phải ủ ấm cho các nụ hoa bằng cách bọc nilon để kích cho hoa nẩy nhanh. Do được kỳ công lấy từ rừng sâu về, lại có tuổi thọ hàng trăm năm nên những cây đào rừng cũng được bán và cho thuê với giá “khủng”, dao động từ khoảng 30 triệu cho đến cả 100 triệu cây. Thông thường, các tập đoàn, công ty lớn sẽ thuê những cây đào cổ này để bày vào sảnh. Sau Tết Nguyên đán, họ lại trả lại đào thuê để chúng tôi chăm sóc cho năm tiếp theo”. Cây đào thất thốn cổ hiện đang được chủ quầy ra giá thuê là 100 triệu. Ngoài ra, các cây đào cổ khác có mức giá vài chục triệu đồng.

Săn cây cảnh giá “khủng” chơi Tết -0
Bưởi cảnh sai trĩu quả thu hút người mua dịp Tết Nguyên đán.

Mấy năm gần đây, bưởi cảnh cũng được nhiều cơ quan, tổ chức và ngay cả các gia đình mua về trưng Tết. Quả bưởi cảnh có mùi thơm, màu vàng tươi và đặc biệt có thể chơi trong vài tháng mà quả không bị rụng, héo. Dọc đường Lạc Long Quân, những hàng bưởi cảnh quả vàng óng được bày bán kín vỉa hè.

Một chủ vườn bưởi cảnh tại Hoài Đức, Hà Nội cho biết: “Để bưởi đậu quả đẹp đúng dịp Tết, muốn cây sai quả thì nhà vườn phải ghép bưởi từ khoảng tháng 2 đến tháng 4, khi trái đã lớn nhất định.

Ghép nhiều là thế nhưng tỉ lệ quả còn lại trên cây không nhiều, chỉ khoảng 60% so với số ghép ban đầu. Để quả bưởi vàng tươi, đều màu, chúng tôi cũng phải sử dụng thuốc. Bưởi này chỉ để làm cảnh chứ không nên ăn. Giá bán bưởi cảnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi đời của cây, dáng và thế cây độc lạ, gốc bưởi sù sì hay không. Ngoài ra, số lượng quả bưởi trên cây cũng là yếu tố quyết định mức giá bưởi cảnh cao hay thấp”. Chỉ vào cây bưởi diễn thân to, quả sai trĩu vàng mọng, có giá lên đến 50 triệu đồng, anh chủ cho biết: “Năm nay, giá bưởi cảnh tăng hơn so với dịp Tết năm ngoái do giá phân bón, nhân công, thuốc trừ sâu… đều tăng. Cây bưởi cảnh giá 50 triệu đồng với cả gần trăm quả bưởi này trưng Tết đảm bảo không đụng hàng. Chỉ cần tưới nước, cây bưởi tươi và quả không hề bị rụng trong vòng vài tháng. Sau khi chơi xong lại có thể trồng để chơi vào các dịp Tết tiếp theo”.

Chậu lan “Phú Quý khổng lồ” giá 1,686 tỷ

Không thua kém đào rừng, bưởi cảnh, những quầy kinh doanh lan dọc các tuyến phố dịp Tết cũng đua nhau đưa ra các chậu lan độc, lạ mà ai xem cũng không khỏi giật mình vì giá quá “khủng” . “Khủng” nhất có lẽ là chậu lan hồ điệp có tên “Phú Quý khổng lồ” được đặt trên chiếc chậu mạ vàng, đang được trưng bày tại chợ hoa Tết 2023 khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Anh Ngô Văn Nghiệp, chủ chậu lan cho biết, tác phẩm được ghép từ 3.686 cành lan hồ điệp và được 10 người làm trong 2 ngày 2 đêm. Toàn bộ lan sử dụng đều được trồng tại Đà Lạt. Chậu lan “Phú Quý khổng lồ” cao gần 7m, đường kính gần 3m đang được “hét giá” 1,686 tỷ đồng.

Theo quan sát của chúng tôi, người xem chậu lan “Phú Quý khổng lồ” thì nhiều chứ người ngỏ ý “rước” chậu lan siêu khủng này về nhà chưa có ai. Tuy nhiên, chủ chậu lan này cũng cho biết mong muốn lớn nhất là quảng bá lan hồ điệp đến với nhiều người. Nếu không có người mua, cửa hàng sẽ tách hoa và trồng thành những chậu nhỏ để bán lúc cuối vụ. Ngoài chậu lan giá siêu khủng, các chậu lan hồ điệp có giá vài chục triệu đồng, trăm triệu đồng cũng được bày bán khá nhiều tại các vườn lan trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Trên phố Lạc Long Quân, quầy hoa lan hồ điệp rộng hàng trăm m2 với hàng trăm chậu lan muôn màu sắc đang thu hút rất đông khách tới xem, mua hàng. Như chậu lan khủng được gắn trên một cây gỗ lũa đủ màu sắc vàng, hồng, trắng… được bán với giá 102 triệu đồng. Thấp hơn là các chậu lan có giá 80 triệu đồng, 60 triệu đồng. Giá mỗi chậu lan thường được tính theo số lượng cây cộng với giá chậu. Chị Hoài An, nhân viên một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang phân vân chọn chậu lan có giá 84 triệu đồng gồm 248 cây lan, mỗi cây giá 300.000 đồng và 10 triệu đồng tiền chậu: “Năm nay kinh tế khó khăn, doanh nghiệp mình muốn mua 1 chậu lan để làm quà biếu mà cũng còn phải cân nhắc vì giá cao quá”.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, người chơi cây cảnh lại được ngắm những loại cây cảnh “khủng” từ khắp mọi miền đất nước đưa về Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, so với năm ngoái, lượng tiêu thụ các loại cây cảnh giá “siêu khủng”, “khủng” dịp Tết năm nay sẽ không cao như các năm trước do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế.

Nguyễn Hương
.
.
.