“Săn” cây cảnh giá trăm triệu chơi Tết

Thứ Năm, 20/01/2022, 07:52

Mặc dù năm nay tình hình kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhưng thị trường hoa Tết vẫn khá sôi động. Tại Hà Nội, các chủ vườn hoa, cây cảnh đã mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn với nhiều mức giá khác nhau. Nổi bật và thu hút hơn cả là những chậu hoa, cây cảnh có giá “khủng” lên đến cả trăm triệu đồng.

Đào cổ “dáng long tựa đá”

Những ngày này, dọc các con phố chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Cổ Linh… người mua người bán đã khá đông đúc, tấp nập. Các nhà vườn thi nhau bày bán các loại hoa, cây cảnh nhưng nhiều nhất vẫn là đào và hoa lan với đủ kích cỡ, màu sắc và giá cả để người mua lựa chọn.

“Săn” cây cảnh giá trăm triệu chơi Tết -0
Hoa lan hồ điệp rực rỡ sắc màu bày bán trong dịp Tết năm nay.

Giữa rất nhiều quầy bán đào trên đường Lạc Long Quân, người mua đào bị ấn tượng bởi cây đào có thế “dáng long tựa đá” của nhà vườn Công (phường Phú Thượng). Cây đào đặc biệt này được anh Công, chủ vườn bán giá đến 120 triệu đồng, giá thuê là 100 triệu đồng.

Anh Công cho biết, cây đào “dáng long tựa đá” vốn là gốc đào rừng được ghép với đào Nhật Tân. Phần thân được đỡ bằng cục đá, dáng cây đẹp như rồng đang tựa vào tảng đá. Cách đó không xa là gốc cây đào dáng “trực” có giá bán lên đến 80 triệu đồng của nhà vườn Hoàng Thanh Duy, phường Phú Thượng, Hà Nội với thân đào to mang vẻ đẹp cổ kính, rêu phong.

Ngoài đào do các nhà vườn tại Hà Nội bày bán, những gốc đào rừng từ các tỉnh miền núi như Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), Mộc Châu (tỉnh Sơn La)… cũng vượt hàng trăm cây số về thủ đô đúng dịp Tết Nguyên đán để phục vụ khách chơi hoa. Đặc điểm của loại đào rừng là hoa có màu hồng nhạt, cánh hoa mỏng manh, thân đào xù xì với nhiều rong rêu, địa y. Giá các loại đào rừng cũng dao động từ vài triệu đến cả hàng chục triệu đồng một cây.

Chỉ vào cây đào có giá 80 triệu đồng, anh Liêm, chủ quầy đào phai Mộc Châu cho biết, cây đào này được anh lấy từ rừng sâu ở Mộc Châu, Sơn La. Giá bán là 80 triệu đồng, giá thuê giảm đi còn 60 triệu đồng. Theo các chủ quầy đào, so với năm ngoái, giá đào năm nay thấp hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông thường, những gốc đào có giá “khủng” vài chục triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng, khách sẽ thuê nhiều hơn là mua đứt.

Một trong những loại cây cảnh tiêu thụ nhiều nhất trong dịp Tết chính là hoa lan. Trên đường Lạc Long Quân, quầy hoa lan Dương Hồ Điệp rộng hơn 1.000m2 với hàng trăm chậu lan hồ điệp đủ kích cỡ, màu sắc lẫn giá cả phục vụ khách mua hoa chơi Tết. Chủ quầy cho hay, tất cả lan hồ điệp đều được lấy từ Đà Lạt về từ khoảng đầu tháng 12 âm lịch. Hoa lan Đà Lạt bền màu, dày cánh, màu sắc rực rỡ. Người chơi hoa chỉ cần tưới nước đều đặn là cây có thể tươi trong vòng 3 tháng.

Để phục vụ cho mùa hoa Tết năm nay, cửa hàng phải thuê cả trăm người chỉ để cắm hoa vào chậu. Mỗi cành lan hồ điệp có giá từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Một chậu lan hồ điệp có giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, thậm chí là hơn trăm triệu đồng. Thu hút khách nhất chính là chậu lan hồ điệp có giá 150 triệu đồng với gần 200 cành hoa màu vàng rực rỡ. Điều đặc biệt là 200 cành lan được cắm trên thân gỗ lũa khá độc đáo. Giá thấp hơn là chậu hoa lan với 3 dàn hoa 3 loại màu đỏ, hồng và trắng có giá 90 triệu đồng.

“Năm nay thị trường hoa lan trở nên sôi động và bán được giá, dễ bán hơn so với năm ngoái do số lượng người nhập hoa giảm đi. Thời điểm này, hầu hết các nhà vườn tại Đà Lạt đều đã không còn hoa để nhập”, anh Quang, nhân viên bán hàng của cửa hàng Dương Hồ Điệp chia sẻ.

Phong phú hoa, cây cảnh chơi tết             

Năm nào cũng vậy, cứ từ khoảng đầu tháng 12 âm lịch, thị trường hoa, cây cảnh Tết đã bắt đầu sôi động. Các tuyến đường chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Cổ Linh… thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc giao thông do lượng người đổ về xem và mua hoa rất đông. Nếu như những năm trước, trên thị trường xuất hiện nhiều loại hoa, cây cảnh nhập ngoại từ Trung Quốc thì năm nay, thị trường hoa cây cảnh Tết hầu như vắng bóng các loại cây nhập ngoại. Các loại hoa như dạ yến thảo, thủy tiên, hoa hồng, hoa mai, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa thược dược… do các chủ vườn trong nước ươm trồng và đánh vào các chậu nhỏ, màu sắc rực rỡ được rất nhiều người hỏi mua về trang trí dịp Tết. Giá hoa cũng phải chăng, từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn một chậu.

Chị Thanh Huyền, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chị mới mua 2 chậu cúc cổ màu đỏ trầm với giá 500.000 đồng/chậu chơi Tết. “Chơi hoa Tết không nhất thiết cứ phải thật to và đắt tiền. Hoa cúc cổ nhỏ nhưng bày vào dịp Tết rất sang và chơi được hơn 1 tháng mới tàn hoa”, chị Huyền cho biết.

Quất cũng là loại cây cảnh được hầu hết các gia đình mua về trưng bày dịp Tết Nguyên đán. Anh Long, chủ vườn cây ở Thanh Oai, Hà Nội chia sẻ, mấy năm gần đây, cây quất bon-sai được nhiều người hỏi mua với giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu một cây. Cây có thế đẹp, quả sai lại không quá to, thích hợp với nhà trong phố, nhà chung cư.

Mặc dù năm nay nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhưng thị trường hoa, cây cảnh Tết vẫn đang diễn ra khá sôi động. Theo các chủ quầy, giá hoa, cây cảnh có giảm so với năm ngoái nhưng sức mua đang ngày càng một sôi động hơn.

Nguyễn Hương
.
.
.