Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá

Thứ Sáu, 03/09/2021, 07:10

Ngày 1/9, tại Trại giam Suối Hai (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã diễn ra buổi Lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 43 phạm nhân đã có quá trình chấp hành hình phạt và cải tạo tốt.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá; lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng...

Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá -0

Chia sẻ tại buổi lễ, Thượng tá Trương Duy Tuấn, Giám thị Trại giam Suối Hai, cho biết: Trong đợt đặc xá lần này, Trại giam Suối Hai có 43 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá.

Điều đó tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ, đồng thời khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá -0
Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và giám thị Trại giam Suối Hai trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân có quá trình chấp hành hình phạt và cải tạo tốt.

Xúc động chia vui với các anh chị phạm nhân được đặc xá, phạm nhân Cao Văn Phương, 28 tuổi, đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 1 cho biết: “Thành quả của các anh được đặc xá hôm nay không chỉ là niềm vui của chính các anh mà còn là động lực, mục tiêu, nguồn động viên khích lệ chúng tôi – những người chưa được đặc xá trong thời gian học tập lao động, cải tạo sắp tới…”.

Bồi hồi nhớ lại thời gian đầu mới bước chân vào Trại giam với những bỡ ngỡ, hoang mang, lo sợ, nhưng được sự quan tâm của Ban Giám thị cùng Hội đồng cán bộ trại giam, anh Bùi Hồng Phúc (phạm nhân được đặc xá) đã nhận ra những hành vi sai trái, những lỗi lầm của mình. Cho nên trong suốt quá trình cải tạo, anh luôn ăn năn, hối hận, tích cực học tập, lao động cải tạo, hoàn thành chỉ tiêu công việc cán bộ giao cho; đồng thời luôn gương mẫu, đoàn kết giúp đỡ các phạm nhân khác cùng cải tạo, thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa, nội quy, quy định của cơ sở giam giữ phạm nhân.

Trong dịp đặc xá năm nay, tôi được Hội đồng đề nghị đặc xá của Trại giam Suối Hai đưa vào danh sách xét đề nghị đặc xá năm 2021 và được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá. Có được đặc ân như ngày hôm nay, tôi xin thay mặt các phạm nhân gửi lời biết ơn sâu sắc tới chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, sự khoan hồng của pháp luật…” - anh Bùi Hồng Phúc bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến cho biết, sẽ có nhiều thử thách khó khăn chờ đợi phía trước nhưng với những gì các phạm nhân được xét đặc xá đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, ông tin tưởng rặng họ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống để thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Đồng thời mong muốn những anh, chị phạm nhân chưa được hưởng đặc xá năm nay, hãy cố gắng hơn nữa, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và nội quy trại giam; tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách có lợi cho phạm nhân như giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Sau buổi lễ công bố, Thượng tá Trương Duy Tuấn đã phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2021 tới toàn thể phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Suối Hai.

Cùng ngày, Trại giam Đồng Sơn, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an, đóng ở Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 30 phạm nhân. Do địa bàn Trại đóng quân đang thực hiện giãn cách xã hội nên Trại giam Đồng Sơn chỉ tổ chức công bố Quyết định đặc xá qua loa phát thanh của Trại và niêm yết công khai quyết định, danh sách người được đặc xá.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Trại giam Đồng Sơn đã làm thủ tục cấp phát quần áo, giày dép, tiền ăn đi đường, tiền tái hòa nhập cộng đồng, tiền công lao động cho phạm nhân đúng quy định. Trại giam Đồng Sơn đã phối hợp với cơ quan y tế địa phương làm thủ tục xét nghiệm và cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm COVID-19, cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho phạm nhân được đặc xá.

Trong số 30 phạm nhân được đặc xá ở Trại giam Đồng Sơn lần này có 15 phạm nhân cư trú ở địa bàn tỉnh Quảng Bình, trại đã phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quảng Bình tiếp nhận đưa về bàn giao cho UBND cấp xã nơi phạm nhân cư trú tiếp nhận. Còn 15 phạm nhân có nơi cư trú ngoài địa bàn tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã bố trí phương tiện đưa phạm nhân được đặc xá đến bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh nơi phạm nhân về cư trú tiếp nhận.

Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá -0
Cán bộ Trại giam Suối Hai trao khẩu trang và quần áo cho các phạm nhân vừa nhận quyết định đặc xá.
Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá -1
Các phạm nhân được đặc xá xúc động, chia vui, động viên nhau sau lễ công bố các quyết định.

* Hội đồng Đặc xá của Trại giam Cái Tàu đã xét đề nghị đặc xá cho 68 phạm nhân, đồng thời mở lớp giáo dục cho những phạm nhân được đề nghị đặc xá. Kết thúc lớp học, tất cả phạm nhân đều viết bản thu hoạch học tập được đánh giá chất lượng cao.

Mấy đêm rồi, các phạm nhân được đề nghị đặc xá ở Trại giam Cái Tàu (U Minh, Cà Mau) không ngủ được. Người thì sắp xếp hành trang để trở về, người lại nhớ những kỷ niệm ở trại, nhớ cán bộ, nhớ những tháng ngày lầm lỗi đã qua. Hôm nay, cuộc đời họ sẽ bước sang trang mới, sẽ được ở bên gia đình, người thân để làm lại cuộc đời.

Trong những phạm nhân được đặc xá lần này của Trại giam Cái Tàu thì Phi Hải Đăng (SN 1966, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) là nhiều "tâm tư" hơn cả. Dù ở trong trại nhưng hàng ngày Đăng xem tivi, biết được ở TP Hồ Chí Minh tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp. Chính vì vậy, khi biết mình được đề nghị đặc xá, Đăng lo lắng không biết sẽ về nhà thế nào.

Biết được điều đó, ngay khi có hướng dẫn của Bộ Công an về tổ chức đặc xá, Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu đã thông báo cho các phạm nhân có gia đình ở vùng dịch biết kế hoạch tổ chức đặc xá. Theo đó, các phạm nhân sẽ được Trại đưa về. Biết tin này, Đăng mừng lắm, bởi anh ta hiểu, nếu không có sự quan tâm của Bộ Công an, của Trại giam thì cho dù có được đặc xá, anh ta cũng chưa thể trở về nhà.

Đăng vốn là “cò đất”. Thời điểm sốt đất từ năm 2014-2018, anh ta dựng lên "vở kịch" có đất nền trong khu đô thị mới ở Bạc Liêu, sau đó dẫn dắt khách đi xem, nhận tiền đặt cọc. Đến ngày bàn giao đất và giấy tờ thì Đăng lại kéo dài thời gian bằng cách nói nền đó chủ dự án đã bán cho người khác rồi và đưa đi xem nền khác… Do nhiều lần hứa hẹn mà không bàn giao đất, bị hại đã báo Công an và Đăng bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 4 năm tù giam.

Trả giá cho tội lỗi của mình, tôi mới thấy rằng, chỉ có làm ăn chân chính mới dài lâu. Vì thế, khi được đặc xá trở về với gia đình, tôi sẽ cùng vợ tập trung kinh doanh hàng tạp hoá để lo cho kinh tế gia đình…” – Phi Hải Đăng cho biết.

Phạm nhân Mai Thị Huyền Nga (SN 1960, trú phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cũng mất ngủ mấy hôm vì háo hức ngày được trở về. Nga vốn là Phó Giám đốc Công ty TNHH thức ăn gia súc và xây dựng Phúc Vinh tại TP Cần Thơ. Tháng 7/2014, Nga ký hợp đồng mua thức ăn cá da trơn dưới hình thức mua hàng trả chậm 5 tỷ đồng. Do đối tác yêu cầu phải có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, Nga đã nhờ người làm chứng thư bảo lãnh giả, sau đó lấy hàng mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nga bị kết án 12 năm tù giam.

Thời điểm đó, từ 1 Phó Giám đốc giàu có, Nga thấy mình như bị tuột xuống địa ngục. Nga chán nản. Nhờ các cán bộ động viên, giúp đỡ, Nga dần lấy lại động lực, cố gắng cải tạo nên được đề nghị đặc xá lần này. Chị ta cho biết, sau khi được đặc xá về, sẽ cùng gia đình kinh doanh nhỏ để trang trải cuộc sống.

Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái Tàu cho biết, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, đơn vị đã tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt đến tận cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân nắm vững về điều kiện của người được đặc xá, các trường hợp không được đề nghị đặc xá. Hướng dẫn công tác đặc xá năm 2021 cho tất cả phạm nhân nắm vững và thực hiện nghiêm túc; thực hiện quy trình xét đề nghị đặc xá theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Theo đó, Hội đồng Đặc xá của trại đã xét đề nghị đặc xá cho 68 phạm nhân, đồng thời mở lớp giáo dục cho những phạm nhân được đề nghị đặc xá. Kết thúc lớp học, tất cả phạm nhân đều viết bản thu hoạch học tập được đánh giá chất lượng cao.

Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá -0
Phạm nhân Phi Hải Đăng phát biểu ý kiến trong buổi bình xét đề nghị đặc xá ở Trại giam Cái Tàu.
Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá -1
Phạm nhân Trại giam Cái Tàu lao động, cải tạo.

Một phạm nhân từng nhiều lần vi phạm nội quy trại giam là Phạm Trung Dũng (SN 1989, trú ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), phạm tội cướp tài sản. Dũng vốn là tay anh chị, “đại ca” ngoài xã hội. Ngày 10/3/2015, Dũng cùng Ngô Dũng Hải đến quán Phương Loan ở khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi để nhậu. Khi vào quán, đến phòng số 22, thấy anh Huỳnh Thanh Phong đang ngồi uống bia một mình. Dũng rủ Hải đến kiếm chuyện, đánh anh Phong chảy máu mũi rồi cướp ví tiền của anh Phong bỏ chạy. Số tiền cướp được gần 11 triệu đồng, cả hai chia nhau. Đến ngày 13/3/2015, Dũng bị lực lượng Công an bắt theo lệnh truy nã.

Được biết, trước đó, Dũng đã có tới 3 tiền án bởi bản tính thích hưởng thụ, lười lao động nên sau khi thi hành án xong, lại tiếp tục phạm tội. Khi đến Trại giam Cái Tàu thi hành án, Dũng luôn tỏ thái độ “anh, chị”, đã 3 lần vi phạm nội quy cơ sở giam giữ với hành vi: Gây mất trật tự trong trại giam; làm hư hỏng tài sản của trại giam; mang đồ vật cấm vào trại và vay mượn trái phép… đã bị xử lý kỷ luật.

Thấy Dũng như vậy, Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu đã nghiên cứu hồ sơ, tìm biện pháp giáo dục phạm nhân này. Khi hỏi về nguyên nhân tại sao lại vi phạm Nội quy nhiều như vậy, Dũng không ngại chia sẻ: Do đã nhiều lần vào tù, ra trại, gia đình không còn quan tâm, thăm hỏi nên “chán đời”, nghĩ quẩn, làm càn. Biết được tâm tư của Dũng, các cán bộ giáo dục đã phân tích cái đúng, cái sai, quan tâm, giúp đỡ, động viên Dũng. Đặc biệt, trong các ngày lễ, Tết, Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu tặng quà, động viên Dũng.

Hiểu được tấm lòng của các cán bộ, Dũng hứa sẽ thay đổi. Nói là làm, “đại ca” ngày nào đã thay đổi hoàn toàn. Dũng quyết tâm sửa chữa, phấn đấu cải tạo tiến bộ. Khi nghe trại triển khai Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, biết mình không đủ điều kiện để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước nhưng Dũng cũng không quá buồn và tự nhủ sẽ quyết tâm cải tạo tiến bộ để được giảm án, sớm về đoàn tụ với gia đình.

Một phạm nhân khác cũng từng có cuộc sống “hoành tráng” ở ngoài đời, đó là Lê Thành Công, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Tân, Cà Mau. Công năm nay 55 tuổi, phạm tội tham ô tài sản với mức án 15 năm tù giam. Được biết, từ năm 2006 đến năm 2010, lợi dụng chức vụ, Lê Thành Công đã cấu kết với các Tổ trưởng Tổ vay vốn lập hồ sơ vay vốn khống và tự ký duyệt cho vay 34 hồ sơ để chiếm đoạt tổng số tiền 880 triệu đồng.

Đến năm 2014, Công bị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Tân phát hiện, tố cáo với cơ quan Công an. Trong quá trình chấp hành án, phạm nhân Công đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, luôn bày tỏ niềm hối hận; chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, phấn đấu thi đua học tập, cải tạo tiến bộ. Chia sẻ với cán bộ, Lê Thành Công mong muốn được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước để sớm trở về đoàn tụ với gia đình và làm lại cuộc đời…

S.Lam - X.Trường - T.Thuỷ
.
.
.