Đảm bảo cho người được đặc xá về nhà an toàn giữa lúc dịch bệnh

Thứ Năm, 02/09/2021, 08:03

Sáng 1/9, tất cả các cơ sở giam giữ trong cả nước đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định đặc xá 2021 của Chủ tịch nước. Sự kiện quan trọng này là kết quả của 2 tháng nỗ lực hết sức, là quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong lúc rất khó khăn, tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp nhưng vẫn thực hiện công việc ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo này.

Đối với các phạm nhân được đặc xá đợt này, đây cũng là ngày đặc biệt quan trọng, bởi với họ, ngày hôm nay cuộc đời sẽ sang 1 trang mới. Đối với các phạm nhân chưa được đặc xá, đây cũng là động lực để họ phấn đấu cải tạo tốt hơn.

* Trại giam Vĩnh Quang đóng chân ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Từ sáng sớm 1/9, người nhà phạm nhân đã đến đứng đợi gần cổng trại. Vĩnh Phúc không phải là địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, các phạm nhân có hộ khẩu thường trú trong tỉnh sẽ được người nhà đón về. Trường hợp không có người nhà và phạm nhân có HKTT ở tỉnh ngoài và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội thì trại sẽ bố trí xe để đưa về.

Đúng 8h30, Lễ công bố đặc xá bắt đầu. Để chuẩn bị cho buổi lễ này, từ mấy hôm nay, CBCS Trại giam Vĩnh Quang thường làm việc đến 1-2h, chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục, hành trang, giấy tờ để đưa các phạm nhân về. Bên cạnh đó, các anh, chị còn liên hệ với cơ quan thi hành án hình sự Công an các tỉnh để thống nhất phương án đưa, đón phạm nhân, nhất là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội như Hà Nội, một số khu vực ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên…

Sau Lễ chào cờ, Thượng tá Nguyễn Đức Phương, Giám thị Trại giam Vĩnh Quang đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước cho 98 phạm nhân được đặc xá đợt này, gồm 88 phạm nhân có Quốc tịch Việt Nam và 10 phạm nhân có Quốc tịch nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu căn dặn các phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình mau chóng ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, xã hội, không tái phạm tội.

Bên ngoài cổng trại, mặc dù trời rất nắng nhưng những cái ôm chặt, những giọt nước mắt đoàn tụ của gia đình và phạm nhân khiến cho không khí dịu lại. Nắm chặt tay đứa con trai, chị Nguyễn Thị Hạnh ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xúc động cho biết: “Con tôi học xong lớp 12 thì theo chúng bạn cướp giật dây chuyền bị kết án 3 năm. Hai vợ chồng tôi đều là công chức nên xấu hổ quá. Chỉ biết động viên cháu cố gắng cải tạo thật tốt. Rất may, cháu được Nhà nước quan tâm đặc xá về sớm được 13 tháng…” Nói rồi, hai mẹ con nắm tay nhau ra về. Bà Đoàn Thị Hoàn 79 tuổi cứ bước thấp bước cao đợi đứa cháu đích tôn. Bà cho biết, dù già yếu, bệnh tật nhưng bà vẫn muốn đến tận cổng trại để đón cháu, để nó thấy rằng gia đình rất yêu thương, quan tâm, để cháu bà không bao giờ vi phạm nữa.

Đặc biệt, ở Trại giam Vĩnh Quang có 10 phạm nhân Quốc tịch nước ngoài được đặc xá (trong đó có 4 phạm nhân có hình phạt bổ sung là trục xuất). Trại giam Vĩnh Quang đã liên lạc với Lãnh sự quán các nước có phạm nhân được đặc xá để họ có phương án nhận số phạm nhân này. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đến ngày 1/9, các cơ quan Lãnh sự đều chưa thể đón công dân được đặc xá của nước mình. Do vậy, đối với 6 phạm nhân không có hình phạt bổ sung, Trại giam Vĩnh Quang đã làm văn bản đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Bộ Công an quyết định đưa vào cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. Đối với các phạm nhân có hình phạt bổ sung là trục xuất, Trại giam Vĩnh Quang đã làm văn bản thông báo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc biết để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo cho người được đặc xá về nhà an toàn giữa lúc dịch bệnh -0
Các trại giam sử dụng xe riêng đưa người được đặc xá về nơi cư trú, đảm bảo an toàn phòng dịch.

* Tại Trại giam Hoàng Tiến, đóng chân ở Chí Linh, Hải Dương, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân và phát biểu ghi nhận thành tích của Trại giam Hoàng Tiến  trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân trong những năm qua và ghi nhận quá trình triển khai, thực hiện công tác đặc xá năm 2021 của đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng trình tự, đúng pháp luật; bày tỏ tin tưởng rằng các phạm nhân được đặc xá sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống để thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm tội, vi phạm pháp luật, không để đối tượng xấu cám dỗ, lôi kéo, xúi giục.

Đại tá Nguyễn Thành Công, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cho biết, bên cạnh chính sách đặc xá, hàng năm còn có 3 đợt xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, 3 đợt xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. Do vậy yêu cầu các phạm nhân tiếp tục thi đua học tập, lao động, cải tạo và chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ để được hưởng chính sách giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện của Đảng và Nhà nước; kêu gọi các phạm nhân vận động gia đình tự nguyện khắc phục, thực hiện sớm các nghĩa vụ dân sự. Thể hiện tinh thần quyết tâm cải tạo tiến bộ ngay từ những ngày đầu đến trại chấp hành án, thi đua phấn đấu học tập cải tạo, tích cực lao động, học nghề, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, chấp hành tốt 10 điều nếp sống, giao tiếp, ứng xử của phạm nhân. Thúc đẩy phong trào thi đua chấp hành án phạt tù trong phạm nhân. Ngày càng có nhiều phạm nhân được hưởng các chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách đặc xá trong những lần tiếp theo.

Đảm bảo cho người được đặc xá về nhà an toàn giữa lúc dịch bệnh -0
Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam Quyết Tiến.

* Tại Trại giam Gia Trung đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 70 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Trại giam Gia Trung đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận xét nghiệm cho tất cả các phạm nhân được đặc xá lần này trong ngày 31/8, đáp ứng đúng hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Ngay sau lễ công bố, các cán bộ Trại giam Gia Trung nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng, giấy xác nhận kết quả xét nghiệm COVID-19, khẩu trang và quần áo cho các phạm nhân. Sau khi hoàn thành thủ tục, các phạm nhân được Trại giam Gia Trung bố trí đầy đủ phương tiện và phân công cán bộ đưa tận nơi Cơ quan thi hành án hình sự Công an các tỉnh, thành phố để bàn giao.

* Trại giam Xuân Lộc ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho 102 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.  Trại giam Xuân Lộc đã bố trí phương tiện, cán bộ đưa người được đặc xá bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an các tỉnh, thành nơi phạm nhân xin về cư trú. Đồng thời đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, giúp các phạm nhân sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước.

Trước đó, trong thời gian chờ Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Trại giam Xuân Lộc đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho phạm nhân đang chấp hành án và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù để họ hiểu rõ về mức độ nguy hiểm, tốc độ lây lan, tính chất phức tạp và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

* Ngày 1/9, các Trại giam Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an và Trại tạm giam Công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ đã đồng loạt tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Trại giam Châu Bình (đóng trên địa bàn tỉnh Bến Tre) - có 27 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá. Trong đó, 16 trường hợp có địa chỉ cư trú tại tỉnh Bến Tre, 11 phạm nhân có địa chỉ cư trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp.

Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau và Trại giam Cái Tàu (đóng trên địa bàn Cà Mau) có 73 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá. Trong đó, Trại giam Cái Tàu có 66 phạm nhân được đặc xá, có 28 phạm nhân có địa chỉ cư trú trên địa bàn Cà Mau, còn lại ở các tỉnh khác như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ và Kiên Giang.

Trạm giam Cao Lãnh (đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp) có 24 phạm nhân được đặc xá. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức trao quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho 10 phạm nhân đang chấp hành án ở Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện. Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ thuộc Công an TP Cần Thơ cũng tổ chức công bố quyết định đặc xá cho 8 phạm nhân. Trong đó, Trại Tạm giam Công an thành phố có 2 phạm nhân, Nhà tạm giữ Công an các quận, huyện như: Ninh Kiều có 4 phạm nhân, Cái Răng 1 phạm nhân và Vĩnh Thạnh 1 phạm nhân.

Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang có 8 phạm nhân được đặc xá, 3 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện, 1 phạm nhân được giảm án, 1 phạm nhân được giảm án tha tù. Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng có 6 phạm nhân được hưởng đặc xá. Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Bạc Liêu có 4 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được Chủ tịch nước quyết định đặc xá năm 2021.

Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh có 6 trường hợp được đặc xá và giảm thời gian chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, Công an tỉnh Trà Vinh còn phối hợp với Trại giam Bến Giá và các Trại tạm giam ở các tỉnh tiếp nhận 35 trường hợp, bàn giao cho UBND các xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được đặc xá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ngoài các thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ Quỹ tái hòa nhập cộng đồng, các Trại giam, Trại tạm giam đều tổ chức xét nghiệm COVID-19 và tổ chức đưa về nơi cư trú, đảm bảo cho các trường hợp được đặc xá về nhà an toàn, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch.

Đảm bảo cho người được đặc xá về nhà an toàn giữa lúc dịch bệnh -0
Cán bộ trại giam làm thủ tục trao tiền đi đường cho phạm nhân được đặc xá.

* Ngày 1/9, Trại giam Thủ Đức (đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã công bố và trao quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước đặc xá cho 84 phạm nhân đang thi hành án tại trại, trong đó có 9 phạm nhân người nước ngoài. Trại giam Thủ Đức đã tiến hành “test” COVID-19 cho những người được đặc xá, trước khi đưa những người được đặc xá về với gia đình.

Trong dịp này, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức xét, đề nghị đặc xá cho 58 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết quá trình xét hồ sơ được tiến hành đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng và các điều kiện theo quy định.

* Sáng 1/9, hai trại tạm giam và 3 nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021, trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại 2 trại tạm giam và 3 nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố Hà Nội có 59 phạm nhân được đặc xá - đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các Trại tạm giam và 3 Nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố đã tổ chức làm thủ tục đặc xá, cấp kinh phí và trang phục mới cho người được đặc xá; đồng thời, tổ chức đưa người được đặc xá về địa phương nơi cư trú, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Được biết, năm nay, toàn thành phố Hà Nội có 205 người được đặc xá trở về nơi cư trú. Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an cấp huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng; vượt qua khó khăn, mặc cảm; phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

* Ngày 1/9, Hội đồng tư vấn đặc xá TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2021 cho 14 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Hòa Sơn, thuộc Công an TP Đà Nẵng. Trong số đó, phạm nhân có thời gian được đặc xá tha tù nhiều nhất là 1 năm, 2 tháng 15 ngày, ít nhất là 2 tháng 12 ngày. Đây là những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án phạt tù. Các phạm nhân được đặc xá chia sẻ rằng, những ngày tháng trong trại giam, nhờ sự giúp đỡ của cán bộ quản giáo nên họ đã nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm cải tạo tốt để được sớm trở về với gia đình. Chặng đường phía trước dù còn nhiều khó khăn, nhưng họ quyết tâm làm lại cuộc đời, gây dựng lại những ước mơ còn dang dở trước đây.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2021 Công an TP Đà Nẵng cho biết, Quyết định đặc xá cho những phạm nhân cải tạo tốt lần này là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội; khuyến khích những người phạm tội hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Quá trình đặc xá thực hiện công phu, công khai, minh bạch, dân chủ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho 11 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ cấp huyện, thuộc Công an tỉnh. Trong đó, Trại tạm Giam Công an tỉnh 8 trường hợp, Công an huyện Thăng Bình 2 trường hợp và Công an huyện Quế Sơn 1 trường hợp. Đây là những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá tha tù theo Luật Đặc xá năm 2018 và được xem xét kỹ lưỡng để trình Chủ tịch nước đặc xá, tha tù năm 2021.

Trong điều kiện dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nghiêm theo phương án của Bộ Công an về tổ chức tha phạm nhân được đặc xá, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Phạm nhân được đặc xá được tổ chức xét nghiệm COVID-19 trước khi tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá. Về tổ chức tha phạm nhân đặc xá, sau lễ công bố quyết định đặc xá, Công an các đơn vị, địa phương liên quan bố trí phương tiên đưa phạm nhân được đặc xá bàn giao cho UBND cấp xã nơi phạm nhân về cư trú tiếp nhận. Đối 1 phạm nhân được đặc xá có địa chỉ cư trú Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cơ quan thi hành án Công an Quảng Ngãi bàn giao theo quy định.

Trong đợt này, Công an tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức tiếp nhận 25 người được đặc xá năm 2021 do các cơ sở giam giữ ngoài địa bàn tỉnh và Trại giam An Điềm, Bộ Công an về cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đúng theo quy định, an toàn.

* Sáng 1/9, tại Trại giam Bình Điền (đóng ở xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng của Bộ Công an đã công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước đối với 35 phạm nhân (trong đó, có 23 nam, 12 nữ) đang chấp hành án phạt tù. Các phạm nhân được đặc xá lần này đã được Ban Giám thị, Hội đồng Giáo dục và cán bộ trại giam Bình Điền giúp đỡ và đã có quá trình cải tạo khá, tốt liên tục. Trong số 35 phạm nhân được đặc xá lần này, phạm nhân có mức án cao nhất là 12 năm 6 tháng tù và phạm nhân có mức án thấp nhất là 9 tháng tù.

Cùng ngày, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 5 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam, nhà tạm giữ trên toàn tỉnh. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, thực sự ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động trong quá trình chấp hành án tại trại giam.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã căn dặn những phạm nhân được đặc xá dịp này khi trở về địa phương cần chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy định của địa phương và nỗ lực lao động, học tập, sớm hòa nhập cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Tại các đơn vị diễn ra lễ đặc xá trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

* Sáng 1/9, Trại giam Quyết Tiến thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an; Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị đã Công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước và trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Theo đó, Trại giam Quyết Tiến có 113 phạm nhân; Trại tạm giam Công an tỉnh có 5 phạm nhân đang chấp hành án được hưởng đặc xá.

Buổi lễ được tổ chức bảo đảm đúng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trên tinh thần tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào cơ sở giam giữ. Trước đó, hai đơn vị đã tiến hành các thủ tục, lập danh sách, lập hồ sơ, đề nghị đặc xá cho các phạm nhân đảm bảo công khai, dân chủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân cải tạo tốt, giúp họ sớm đoàn tụ với gia đình, không ngừng nỗ lực thi đua lao động trở thành công dân có ích cho xã hội.

.
.