Ngư dân Phú Yên cứu nạn một người Philippine trôi dạt giữa biển khơi

Thứ Tư, 10/11/2021, 13:41

Trong lúc đang hành nghề khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa, một nhóm ngư dân tỉnh Phú Yên tình cờ phát hiện, cứu nạn một người đàn ông quốc tịch Philippines trên chiếc xuồng nhỏ trôi dạt giữa biển khơi.

Sau hải trình dài vượt sóng gió và mưa giông từ giữa biển khơi về đất liền, 8h sáng 10/11, tàu cá PY-96328 TS do ông Trần Văn Lực (SN 1975, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng đã đưa một người nước ngoài bị nạn giữa biển khơi về đến cảng cá Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Ngư dân Phú Yên cứu nạn một người Philippine trôi dạt giữa biển khơi -0
Tàu cá PY-96328 TS cập cảng cá Phú Lạc.

Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại, thuyền trưởng Trần Văn Lực cho biết, trước đó vào ngày 17/10, ông cùng 9 ngư dân lên tàu  PY-96328 TS rời cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, ra khơi hành nghề khai thác hải sản bằng lưới rê.

Đến khoảng 22h đêm 24/10, trong lúc đang giăng lưới đánh bắt cá chuồn tại vị trí 11°55'N - 114°25'E thuộc vùng biển Trường Sa, thì ông cùng các ngư dân trên tàu tình cờ nhìn thấy chiếc xuồng nhỏ bằng vật liệu composite đang trôi dạt trên biển do đã hết nhiên liệu. Khi tiếp cận chiếc xuồng này, mọi người phát hiện một người nước ngoài đang trong tình trạng kiệt sức do đói khát, dầm mình giữa mưa gió.

Ngư dân Phú Yên cứu nạn một người Philippine trôi dạt giữa biển khơi -0
Đưa ông Avillino Montebon lên xe ôtô về nơi cách ly y tế. 
Sau khi đưa người đàn ông lên tàu cá PY-96328 TS, các ngư dân tích cực chăm sóc sức khỏe nạn nhân hồi phục dần, đồng thời báo cáo vụ việc cho Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên qua hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến. Do mới khởi đầu chuyến biển nên ông Lực và các ngư dân tiếp tục khai thác hải sản hơn nửa tháng sau mới trở về đất liền.

Khi tàu cá PY-96328 TS về đến cảng cá Phú Lạc sáng nay (10/11), nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa đã tiến hành lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 10 ngư dân và người nước ngoài với kết quả âm tính.

Bước đầu được biết, người nước ngoài gặp nạn là ông Avilino Montebon - quốc tịch Philippine. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đã báo cáo vụ việc cho Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên để phối hợp cơ quan có thẩm quyền liên hệ Đại sứ quán Philippine tại Việt Nam tiến hành xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ cho ông Avilino Montebon sớm hồi hương.    

 

 

Hữu Toàn
.
.
.