Miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

Thứ Tư, 02/08/2023, 06:15

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục mưa giông diện rộng, một số nơi có mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (1/8), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 60mm như: Vàng Ma Chải (Lai Châu) 100.8mm, Mường Tùng (Điện Biên) 94.6mm, Mường Vi (Lào Cai) 60.6mm, Châu Hoàn (Nghệ An) 102mm…

Dự báo, từ ngày 2/8 đến đêm 3/8, mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm (tập trung vào chiều và đêm). Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 04/8 mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. 

Thời tiết ba miền ngày thứ tư (2/8), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.