Miền Bắc nắng nhẹ, Trung và Nam Bộ mưa tầm tã

Thứ Hai, 21/11/2022, 06:15

Mưa to đến rất to được dự báo diễn ra khắp miền Trung vào đến Nam Bộ với lượng mưa lớn nhiều nơi trên 50mm. Ngược lại tại miền Bắc, nắng vàng trải dắp khắp các tỉnh thành.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa đo được ở nhiều nơi trên 50mm như: Trà My (Quảng Nam) 58mm, Quảng Ngãi 52.8mm, An Nhơn (Bình Định) 95mm…

Miền Bắc nắng nhiều, Trung và Nam Bộ mưa tầm tã -0
Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời mưa to.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa ở mức 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong khi đó, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nam Bộ theo tính toán sẽ ở mức 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ hai (21/11), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

N.Thắng
.
.
.