Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa rào

Thứ Tư, 19/01/2022, 06:45

Hôm nay, các tỉnh thành tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, có mưa vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ mưa rào và giông. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 19/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ; cao nhất 21-23 độ.

Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa rào -0
Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa rào.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ; cao nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ; cao nhất 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ; cao nhất ở phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; cao nhất 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.