Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

Thứ Bảy, 25/12/2021, 07:00

Đợt mưa lớn với lượng mưa có thể lên tới 200mm/đợt được dự báo sẽ diễn ra tại hầu hết các khu vực tại miền Trung, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Miền Bắc đón thêm không khí lạnh.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (25/12), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay đến ngày 27/12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung mưa lớn -0
Miền Trung mưa lớn.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 25/12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, riêng vùng núi 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, vùng núi 16 - 18 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Đêm gió nhẹ, ngày mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam đêm không mưa, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24 - 27 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

N.Thắng
.
.
.