Lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Chủ Nhật, 17/09/2023, 07:39

Thực hiện chủ trương phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an các cấp tại tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp, kêu gọi xã hội hóa để đưa phong trào này lan tỏa mạnh mẽ trên toàn địa bàn tỉnh, từ đồng bằng đến biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Thượng tá Trần Công Tiết, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai và chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, với quan điểm: Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; lấy phòng ngừa là chính và phát huy tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, trong đó, yêu cầu 100% hộ gia đình phải tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay.

“Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an các cấp tại tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp, huy động xã hội hóa nhằm đưa phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh”, Thượng tá Trần Công Tiết cho biết thêm.

Điển hình, sáng 15/9, Công an phường Thanh Hà, TP Hội An tham mưu UBND phường tổ chức lễ phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Tại hội nghị phát động, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong UBND phường Thanh Hà và lực lượng vũ trang trên địa bàn phường đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện công tác PCCC tại hộ gia đình, tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy trong nhà nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội. UBND phường Thanh Hà đã phát động phong trào thi đua giữa các khu dân cư, trường học, phấn đấu nhân rộng mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn toàn phường; đặt mục tiêu đến ngày 30/10/2023, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất... trên địa bàn phường phải gương mẫu thực hiện công tác PCCC tại hộ gia đình, tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy trong nhà; đến ngày 15/12/2023, 100% các hộ gia đình trên địa bàn phường trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; mỗi gia đình có ít nhất 1 người được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH.

7-4.jpg -0
Các hộ dân tại xã biên giới Axan, huyện Tây Giang được trang bị bình chữa cháy.

Cũng trong sáng 15/9, Công an TP Tam Kỳ đã tổ chức lễ phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” và trao tặng 200 bình chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Công an thành phố. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ yêu cầu 100% CBCS trang bị bình chữa cháy xách tay cho nhà ở gia đình mình, đồng thời, mỗi CBCS là 1 tuyên truyền viên trong công tác PCCC và CNCH, tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Thông qua lễ phát động lần này nhằm tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của người dân trên toàn địa bàn TP Tam Kỳ, phấn đấu đến ngày 30/9/2023 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và đến 31/12/2023 hoàn thành 100% trên địa bàn thành phố.

Nhờ sự nỗ lực, quyết liệt của lực lượng Công an mà phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã thực sự lan tỏa sâu rộng, không chỉ tại các địa phương mà cả trên những huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tại Quảng Nam.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 433.000 hộ gia đình thuộc diện trang bị bình chữa cháy. UBND tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn; trong đó, yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong cơ quan, đơn vị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình mình sinh sống; phấn đấu đến 30/9/2023, 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang trong hệ thống cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh có bình chữa cháy. Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân và hướng dẫn UBND các cấp để thực hiện hiệu quả việc huy động các nguồn lực, xã hội hóa việc mua sắm bình chữa cháy để trang cấp cho các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”.

Ngọc Thi
.
.
.