Hơn 142 nghìn lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc năm 2022

Thứ Bảy, 07/01/2023, 07:35

Ngày 6/1/2023, thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, qua tổng hợp số liệu từ các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tính đến hết ngày 31/12/2022, cả nước có 142.779 lao động ra nước ngoài làm việc (đạt 158,64% so với kế hoạch đưa 90 nghìn lao động ra nước ngoài làm việc trong năm 2022). Đây là con số cao nhất trong ba năm trở lại đây và chủ yếu trong 6 tháng cuối năm với các thị trường lớn truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận lớn nhất với hơn 67 nghìn người, tiếp đó là Đài Loan với hơn 58 nghìn lao động.

Hơn 142 nghìn lao động Việt Nam  ra nước ngoài làm việc năm 2022 -0
Ảnh minh họa.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động theo thỏa thuận đã ký với các nước tiếp nhận lao động, cùng với đó là các biện pháp ổn định và phát triển thị trường truyền thống, đàm phán mở rộng thêm các thị trường thu nhập cao, việc làm tốt cho người lao động.

Dự kiến, mực tiêu xuất khẩu lao động năm 2023 là đưa khoảng 110 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

P.H
.
.
.