Đưa thuyền trưởng tàu cá bị tai nạn lao động ở Trường Sa về đất liền

Chủ Nhật, 23/04/2023, 18:39

Sau một hải trình dài trên biển, chiều 23/4, tàu 571 của Lữ đoàn 955 - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa một thuyền trưởng tàu cá bị tại nạn lao động trên vùng biển Trường Sa về đến cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trước đó vào trưa 18/4, trong lúc 5 ngư dân trên tàu cá BTh-99197 TS do ông Đỗ Văn Hải (SN 1980, trú ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa, thì xảy ra sự cố kỹ thuật “chết máy” khi đang vận hành gần đảo Đá Lát. Ngay sau đó, các đồng nghiệp trên tàu cá BTh-97472 TS triển khai phương án cứu hộ, lai dắt tàu cá BTh-99197 TS vào âu tàu đảo Đá Lát để sửa chữa, nhưng khi cách đảo Đá Lát về phía Đông Nam khoảng 1 hải lý thì tàu BTh-99197 TS bị mắc cạn, thuyền trưởng Đỗ Văn Hải bị chấn thương nặng cánh tay phải và chân trái do dây thừng lai dắt tàu cá bị đứt, va đập mạnh.

        Đưa thuyền trưởng tàu cá bị tai nạn lao động ở Trường Sa về đất liền  -0
Đưa thuyền trưởng Đỗ Văn Hải từ tàu 571 sang xe ô tô.

Ngay sau đó, nạn nhân được một tàu cá khác đưa vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để cấp cứu, còn tàu cá BTh-99197 TS được tàu KN 410 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa cứu hộ an toàn trong chiều tối cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn Hải, các y – bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa khẩn trương chụp X-quang, đồng thời hội chẩn trực tuyến telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó chẩn đoán bệnh nhân bị gãy 1/3 trên xương cánh tay phải, tổn thương động mạch, thần kinh cánh tay phải, gãy kín xương đốt ngón tay ở bàn tay phải, dập phần mềm, tụ máu 1/3 đùi, gối trái do tai nạn lao động. Được hai cán bộ – chiến sĩ đảo Trường Sa hiến máu và Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu kịp thời, nên vết thương và sức khỏe của ông Hải tạm ổn.

Trong đêm 21/4, khi tàu 571 của Lữ đoàn 955 đưa Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng một số cơ quan Trung ương, địa phương... trở về đất liền sau chuyến đi thăm quân và dân huyện Trường Sa cùng Nhà giàn DK1, ông Đỗ Văn Hải đã được đưa lên tàu về đất liền để tiếp tục điều trị vết thương.

Được biết trong hải trình trở về đất liền, ông Đỗ Văn Hải đã được cán bộ, nhân viên đoàn công tác nêu trên hỗ trợ gần 40 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.