Đình chỉ công tác Chánh Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa

Thứ Năm, 18/02/2016, 20:25
Ngày 18-2, ông Mai Xuân Liêm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh thanh tra Sở do chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành công việc của cơ quan, thời gian đình chỉ 15 ngày.


Ông Trịnh Ngọc Minh có trách nhiệm kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành công việc của Chánh thanh tra và các cá nhân liên quan đến hoạt động tại Trạm Thanh tra Đồng Tâm (đóng trên quốc lộ 217 đoạn qua huyện Bá Thước, Thanh Hóa), báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 25-2.

Ngoài ra, ông Minh phải có trách nhiệm đề xuất giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành kiểm tra, giám sát trên cương vị Chánh thanh tra để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm Đồng Tâm.

Phương tiện chở quá tải

Trước đó hơn 15h ngày 17/2, trong lúc đi thị sát trên tuyến đường 217, đoạn qua xã Thiết Ống (Bá Thước), Giám đốc Sở Giao thông Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát hiện xe tải chạy hướng Quan Hóa - TP Thanh Hóa chở đầy ắp phế phẩm tre nứa có dấu hiệu quá tải trọng. Ông Liêm sau đó vào Trạm kiểm tra của lực lượng Thanh tra đặt tại ngã ba Đồng Tâm yêu cầu mang cân ra đón lõng xe tải nói trên.

Khi bị dừng phương tiện, tài xế có biểu hiện bất hợp tác và gọi điện “nhờ vả”. Về phía lực lượng Thanh tra Trạm Đồng Tâm, sau một hồi kiểm tra, hệ thống cân do "lâu không sử dụng" mới đưa được xe lên bàn cân. Kết quả xe chở tới 51,5 tấn trong khi tải trọng cho phép chỉ 38 tấn.

Ngay trong chiều 17/2, ông Liêm ký quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm những người liên quan.

P. Thuỷ
.
.
.