Cứu một cán bộ bảo vệ rừng gặp nạn giữa rừng sâu

Thứ Tư, 05/01/2022, 15:17

Sáng 5/1, ông Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa cứu một cán bộ bị tai nạn khi đi kiểm tra diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn là ông Nguyễn Ngọc Phú.

Do không có tăng võng, đường rừng trơn trượt, dốc cao dựng đứng nên việc đưa người gặp nạn ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, đến 17h chiều 4/1, những người trong tổ tuần tra đã hỗ trợ, đưa được ông Phú ra khỏi rừng và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Theo ông Hoàng Phước Toàn, vào cuối năm, thời tiết mưa nhiều, mực nước sông dâng cao. Đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng vào khu vực rừng đầu nguồn sông Hương chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Vì thế, sáng ngày 4/1, ông Nguyễn Ngọc Phú (SN 1975), Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc BQL rừng phòng hộ Hương Thủy cùng tổ tuần tra, gồm 5 cán bộ của đơn vị này thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn sông Hương. Khoảng 11h trưa cùng ngày, khi đi đến khu vực Khe Nghĩa (địa phận xã Dương Hoà, thị xã Hương Thủy), ông Phú không may bị ngã dẫn đến chấn thương nặng ở vùng đầu gối.

Ứng cứu kịp thời một cán bộ bảo vệ rừng gặp nạn giữa rừng sâu -0
Hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Phú bị thương và được tổ tuần tra hỗ trợ đưa ra khỏi rừng. (Ảnh cắt từ clip).

Do không có tăng võng, đường rừng trơn trượt, dốc cao dựng đứng nên việc đưa người gặp nạn ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Đến 17h chiều cùng ngày, những người trong tổ tuần tra đã hỗ trợ, đưa được ông Phú ra khỏi rừng và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, sau khi được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế, đến sáng 5/1, ông Phú đã được các bác sĩ phẫu thuật vùng đầu gối bị chấn thương và hiện đang được tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Được biết, BQL rừng phòng hộ Hương Thủy trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển hơn 20.000ha rừng, bao gồm 28 tiểu khu nằm trên các xã, phường gồm Dương Hoà, Phú Sơn, Thủy Phù, Thủy Châu, Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và xã Bình Thành (thị xã Hương Trà). Do địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, hệ thống sông, suối, hồ chằng chịt, giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm... nên công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa bão, lũ lụt.

Anh Khoa
.
.
.