Cần Thơ thành lập hai bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Chủ Nhật, 01/08/2021, 13:00

Hai bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 sẽ tiếp nhận, phân loại, cấp cứu và điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, đã ký quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 và số 2.

Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 400 giường và Bệnh viện dã chiến số 2 có quy mô 800 giường. Hai bệnh viện sẽ tiếp nhận, phân loại, cấp cứu và điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19.

Cần Thơ thành lập hai bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường -0

Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.  

Đến trưa 1/8, Cần Thơ có gần 1.500 ca nhiễm COVID-19. Thành phố có 21 ổ dịch lớn, chủ yếu tập trung trên địa bàn quận Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Thới Lai.

Trong đó có 7 ổ dịch tại các công ty trong các khu công nghiệp và ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa TP. Các ổ dịch cơ bản đã khống chế. Cần Thơ đã hoàn tất 3 đợt và tiêm 44.781 liều vaccine, đang triển khai chiến dịch tiêm chủng tiếp theo để tạo sự miễn dịch cộng đồng.

Cần Thơ chuẩn bị tiếp nhận đủ 254.000 liều vaccine, từ nay đến cuối năm sẽ được phân bổ thêm 1,76 triệu liều, đạt mục tiêu trong chiến dịch tiêm chủng đủ 2 liều/người cho gần 1 triệu dân trên địa bàn. 

Văn Vĩnh
.
.
.