Cần Thơ mở chiến dịch tiêm vaccine cho gần 1 triệu người

Thứ Bảy, 31/07/2021, 08:24

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh yêu cầu mở ngay chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, sớm đạt miễn dịch cộng đồng cho gần 1 triệu dân. Việc tiêm vaccine được triển khai từ ngày 31/7.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, 84.290 liều vaccine vừa nhận phân bổ, gồm: AstraZeneca là 68.000 liều, Pfizer 1.170 liều và 15.120 liều Moderna. TP Cần Thơ tổ chức 17 điểm tiêm tại 9 quận, huyện với 62 bàn tiêm.

Theo Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Bộ Y tế đã thống nhất về cơ số vaccine phân bổ cho thành phố. Cần Thơ có 910.000 người dân trong độ tuổi tiêm vaccine. Trong 3 ngày tới, Trung ương sẽ phân bổ 254.000 liều. Từ tháng 8 đến 12, Trung ương tiếp tục phân bổ hơn 1,7 triệu liều vaccine.

Cần Thơ mở chiến dịch tiêm vaccine cho gần 1 triệu người -0

Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tại cuộc họp vào chiều tối 30/7.  Ảnh: Báo Cần Thơ.

“Theo số lượng phân bổ, vaccine đủ để tiêm ít nhất là 2 liều/người, đúng tiêu chuẩn đảm bảo miễn dịch cộng đồng”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh và yêu cầu từ nay đến tháng 12, TP Cần Thơ phải thực hiện một chiến dịch tiêm chủng toàn diện cho tất cả người dân.

9 quận, huyện phải đạt được tốc độ vaccine được phân bổ đến từng phường, từng xã. UBND TP Cần Thơ sẽ huy động nhiều lực lượng tham gia, kể cả bệnh viện tư nhân và huy động thêm y bác sĩ về hưu.

Cần Thơ mở chiến dịch tiêm vaccine cho gần 1 triệu người -0

Cần Thơ mở chiến dịch tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thành phố, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. 

“Bí thư các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo chiến dịch, có kế hoạch chi tiết, lập danh sách người dân, phân chia từng tổ, từng tuần, từng tháng ở mỗi xã, phường tại 9 quận, huyện”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo. Việc tiêm chủng phải tổ chức kỹ càng, đánh giá tính toán từng người, từng quy trình một để đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

Văn Vĩnh
.
.
.