Cần Thơ: Kiểm tra chấp hành quy định phòng, chống dịch đến từng ngõ nhỏ

Chủ Nhật, 19/09/2021, 11:28

Cần Thơ vừa quyết định áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 đối với 4 huyện vùng ven. Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu Công an các phường, xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch…

Để tránh tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”, Công an quận Ninh Kiều chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an các phường trực tiếp tham gia công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách, đặc biệt chú trọng tại các hẻm nhỏ, các khu dân cư...

 

Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết ngoài những tổ công tác, chốt kiểm soát tại các tuyến đường chính, còn có các tổ công tác lưu động thường xuyên tuần tra sâu vào các hẻm nhỏ, các khu dân cư, phát hiên,  xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của người dân.

Theo chân Công an phường ở Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách trong từng ngõ -0
Trung tá Trần Hoàng Em, Trưởng Công an phường An Khánh trao đổi với cán bộ khu vực về các biện pháp cần triển khai để bảo vệ, giữ vững "vùng xanh". 

Phường An Khánh, quận Ninh Kiều với 6 khu vực có tổng số dân đông nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Địa bàn có hơn 1.000 nhà trọ lớn, nhỏ và 100 cơ sở lưu trú, khách sạn với 4.000 người bị  “kẹt lại” do dịch bệnh. Trên địa bàn có 3 bệnh viện lớn, hơn 10 phòng khám tư nhân nên lượng người từ địa phương đến khám chữa bệnh nhiều, tạo nên áp lực về nguồn lây nhiễm dịch COVID-19 từ bên ngoài vào địa bàn.

Theo chân Công an phường ở Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách trong từng ngõ -2
Vẫn còn nhiều trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết, không mang khẩu trang khi ra khỏi nhà. 

Trung tá Trần Hoàng Em, Trưởng Công an phường An Khánh cho biết, Ban Chỉ huy đơn vị đã  thành lập 5 tổ công tác cố định tại các tuyến đường chính trên địa bàn, để kiểm soát, xử lý các trường hợp ra đường không đúng quy định;  2 tổ lưu động hàng ngày tuần tra vào các hẻm trọ, các khu dân cư để giám sát. Qua kiểm ta, công an đã phát hiện, xử lý gần 400 trường hợp vi phạm…

Công tác tuần tra, nắm hộ, nắm người đã kịp thời phát hiện những người từ vùng dịch vào địa bàn mà không qua khai báo y tế. Bên cạnh là phát hiện, hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh...

Theo chân Công an phường ở Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách trong từng ngõ -0
Một điểm tập kết hàng lấn chiếm vẻ hè bị nhắc nhở về việc đảm bảo khoảng cách an toàn khi tổ chức bốc dỡ hàng.

An Hòa được chọn  để xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” với 7 nhóm nhiệm vụ, 22 tiêu chí. Phường có trên 740 cơ sở, hộ kinh doanh lớn nhỏ. Trung tá Huỳnh Minh Kha, Trưởng Công an phường cho biết, việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đã tác động tiêu cực đến hoạt động mua bán, ảnh hưởng trực tiếp thu nhập của người dân. Hiện đã có nhiều cơ sở kinh doanh đã bắt đầu hoạt động trở lại theo hình thức mang về.

Một số cơ sở, hộ kinh doanh chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không đảm bảo khoảng cách an toàn, còn trường hợp tập trung đông người khi mua bán, trao đổi hàng hóa. Công an phường An Hòa đã phát hiện, xử phạt hành chính gần 300 trường hợp với số tiền trên 530 triệu đồng.  Công an phường cũng đã vận động, trao tặng trên 700 phần quà (gồm gạo, nhu yếu phẩm) cho người dân khó khăn.

Theo chân Công an phường ở Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách trong từng ngõ -1
Tại KDC 91B, phường An Khánh, Tổ công tác phát hiện, lập biên bản xử phạt 5 người tập tụ uống cà phê, không giữ khoảng cách an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an các xã, phường, thị trấn là một “pháo đài” vững chắc của Công an thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện tăng cường hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện để Công an cơ sở bám chắc, bám chặt địa bàn, nắm sâu, nắm sát tình hình thực tiễn. Từ đó có những kiến nghị, tham mưu, đề xuất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch và các mặt công tác Công an, xứng đáng là “Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, ATXH”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát đối với việc di chuyển của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công an TP Cần Thơ đang triển khai giai đoạn một việc cấp giấy đi đường có mã QR. Bước đầu, sẽ thí điểm cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức thuộc 6 đơn vị hành chính. Nếu phương án ổn thì tiến tới áp dụng các giai đoạn tiếp theo, tạo luồng xanh sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Trần Lĩnh
.
.
.