Ẩn họa từ thuốc giảm cân: Cắt toàn bộ dạ dày, thực quản, ung thư...

Chủ Nhật, 16/01/2022, 08:53

Giảm cân là mong muốn của nhiều người bị thừa cân, béo phì, nhiều người giảm chế độ ăn, luyện tập, nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm cân. Có trường hợp sau khi uống thuốc giảm cân chứa hóa chất đã bị cắt toàn bộ dạ dày, thực quản.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng quảng cáo công dụng về giảm cân, hỗ trợ sức khỏe, giảm mỡ máu… nhưng trong đó có những sản phẩm chứa chất cấm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư.

Phát hiện chất cấm trong sản phẩm giảm cân

Với chiều cao 1,58m, nặng 65kg, chị Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) đã nhiều lần giảm cân nhưng không thành công. “Tôi mới đi khám phát hiện máu nhiễm mỡ, thoái hóa khớp gối, vai gáy và đốt sống, bác sĩ khuyến cáo tôi nên giảm cân bằng cách giảm bớt chế độ ăn uống, ăn nhiều chất xơ và rau xanh, giảm bớt tinh bột, đường, mỡ động vật…

slim.jpg -0
Hai sản phẩm viên thảo mộc Slim và Feo dứa chứa chất cấm.

Nhưng do nhiều lần giảm cân không thành công, tôi đã mua viên uống thảo mộc Slim về để hỗ trợ. Nghe quảng cáo sản phẩm này giảm mỡ máu, giảm cân nên tôi mua. Khi hay tin sản phẩm Slim chứa chất cấm, tôi rất lo lắng, may là tôi mới sử dụng”. 

Ngày 13/1, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) ra cảnh báo về 2 sản phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, đề nghị người dân không sử dụng. Trước đó, Cục này nhận được 2 phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu do đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (Đan Phượng, Hà Nội) có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống thảo mộc Slim (đóng gói 30 viên/hộp; số lô 01.2021, sản xuất ngày 17/4/2021, có hạn sử dụng ngày 16/4/2024); số đăng ký sản phẩm 2773/2021/ĐKSP ngày 29/3/2021. Chất cấm của viên uống thảo mộc Slim là Sibutramine (12,7mg/viên), Phenolphthalein (2,40mg/viên).

thảo mộc chất cấm.jpg -0

Còn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Feo dứa (gói 7 gói/túi; số lô 04.2021, sản xuất ngày 25/11/2021, hạn sử dụng ngày 24/11/2024; số đăng ký sản phẩm là 4811/2021/ĐKSP. Chất cấm được phát hiện trong sản phẩm Feo dứa là Sibutramine (5,93 mg/g), Phenolphthalein (0,71mg/g). Theo quảng cáo, Feo dứa có tác dụng hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo; mỗi lần dùng 1 viên, sau ăn 30 phút.

Cả 2 sản phẩm này đều do Công ty TNHH sản xuất – Y dược phẩm Vĩnh Điển sản xuất. “Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm trên. Trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật”, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo.

Được biết, Sibutramine có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân nhưng lại có tác dụng phụ nguy hại như gây mất ngủ, tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, từ tháng 10/2010, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã ban hành quyết định cấm lưu hành tất cả sản phẩm có chứa Sibutramine. Tại Việt Nam, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cũng đã ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine và thu hồi các sản phẩm chứa chất này.

Còn Phenolphthalein từng được sử dụng trong hơn một thế kỷ như thuốc nhuận tràng nhưng hiện nay đã bị gỡ bỏ khỏi danh mục thuốc nhuận tràng vì những lo ngại về khả năng gây ung thư. Chất này đã bị FDA cấm lưu hành từ năm 1999. Hiện nay, chất này đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thành phần hoạt tính của tất cả loại thuốc lưu hành tại Mỹ.

Nhiều vi phạm từ thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo rất nhiều trên mạng xã hội kiểu “trăm hoa đua nở”. Vào Google tìm viên thảo mộc Slim có rất nhiều quảng cáo, giá bán từ 780.000-1.500.000đ/ hộp. Có nơi quảng cáo sử dụng thực phẩm này để hỗ trợ giảm béo rất hiệu quả, cực kỳ thích hợp với những người có cơ địa khó giảm mà muốn giảm an toàn… Nhiều người muốn giảm béo thần tốc đã mua các sản phẩm thực phẩm chức năng này về uống nhưng không lường được hết hậu quả.

Cách đây chưa lâu, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho một phụ nữ 43 tuổi ở Móng Cái, Quảng Ninh bị teo, hẹp toàn bộ dạ dày và thực quản vì uống thuốc giảm béo chứa hóa chất. Tin vào lời quảng cáo có cánh trên mạng về thuốc giảm cân Baschi hồng, 100% từ thảo dược thiên nhiên Thái Lan, chị này đã mua 2 lọ (500.000đ/lọ) về sử dụng. Sau 1 tháng dùng thuốc trên, chị giảm được 3kg. Chưa kịp vui mừng với thành quả giảm cân đúng như cam kết của tư vấn viên, chị xuất hiện buồn nôn và nôn ra máu tươi, máu đen. Sau khi được cấp cứu ở tuyến y tế cơ sở, chị được chuyển lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mồm miệng cứng và lở loét.

 Tình trạng của chị ngày một xấu đi, cứ ăn, uống vào là lại nôn ra. Cuối cùng các bác sĩ của Khoa Ngoại tổng hợp đã phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày và thực quản ngực của bệnh nhân, sau đó tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi đại tràng phải. Từ một phụ nữ 70kg hoàn toàn khỏe mạnh, chị chỉ còn 35kg. Đây là trường hợp uống thuốc giảm béo gây ra teo, hẹp toàn bộ dạ dày thực quản do hóa chất rất hiếm gặp và nguy hiểm.

Không chỉ thực phẩm giảm béo mà thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm còn phát hiện nhiều thực phẩm chức năng chứa chất cấm. Mới đây nhất, vào cuối tháng 12/2021, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH SX và TM Đại Phúc Nhân, ở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên sản xuất. Đó là viên Bổ thận Tráng dương HEADMAN, lô sản xuất 26062019; sản xuất ngày 26/6/2019; HSD 26/6/2022. Chất cấm phát hiện cả trong 2 sản phẩm này là Sildenafil, Sildenafil N-oxide; Tadanafil (LOD:0,4mg/kg).

Theo khuyến cáo của bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, giảm cân là một quá trình diễn ra lâu dài và liên quan đến chuyển hóa trong cơ thể. Không có loại thuốc nào có tác dụng giúp giảm cân một cách thần tốc. Nếu có nhu cầu giảm cân, chị em nên đến các trung tâm dinh dưỡng để được tư vấn, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp kết hợp với tập luyện thể thao.

Đó là phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả. Chị em không nên tin vào những lời quảng cáo không có cơ sở khoa học để dẫn đến vừa mất tiền lại mang bệnh vào người.

Tr.Hằng
.
.
.