Sét đánh cháy rừng trên đỉnh Phú Sơn

Thứ Bảy, 26/06/2021, 11:10
Đến 10h ngày 26/6, vụ cháy rừng xảy ra trên đỉnh núi xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đã được khống chế hoàn toàn. Qua thống kê bước đầu, hơn 30ha rừng thông tự nhiên và rừng trồng của người dân bị thiệt hại do vụ cháy.

Cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy bước đầu đã xác định được nguyên nhân của vụ cháy. Theo đó, vào lúc 15h ngày 25/6, trời nổi giông, một luồng sét đã đánh trúng đỉnh Đồi 230 thuộc xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) gây ra cháy rừng thông tự nhiên. 

Trắng đêm dập lửa, cứu rừng.

Thời điểm xảy ra cháy, do gió thổi to, vì vậy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp ngọn đồi và nhiều khu vực rừng sản xuất của người dân cũng bốc cháy. Nhận được tin báo, hơn 100 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Thủy được điều động đến hiện trường. 

Cảnh sát chữa cháy đang làm mát các đám cháy đã được khống chế.

Trung tá Lê Văn Thứ, Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hơn 50 CBCS chữa cháy và 7 xe chuyên dụng cùng nhiều trang thiết bị hiện đại đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng khác dập lửa.

Cảnh sát chữa cháy ăn vội ổ bánh mì lót dạ trước khi tiếp tục chữa cháy.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 400 CBCS của các đơn vị: Ban CHQS thị xã Hương Thủy, Trung đoàn 6, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, Đại đội Phòng không 594, Phòng Tham mưu cùng với dụng cụ chữa cháy cơ động về xã Phú Sơn phối hợp với địa phương, lực lượng dân quân xã triển khai tổ chức chữa cháy rừng. 

Lực lượng Quân đội khống chế các khu vực có nguy cơ cháy lại

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Khu vực xảy ra cháy rất rộng lớn, ngọn lửa lan nhanh, đặc biệt là khó khăn trong việc tiếp cận vì đường đi không thuận lợi. Lực lượng chữa cháy phải đi bộ mất gần cả tiếng đồng hồ trong đêm tối mới đến hiện trường. Nhưng với quyết tâm cao, sau một đêm thức trắng, CBCS đã nhanh chóng dập tắt lửa và khoanh vùng những khu vực xung quanh để ngọn lửa không cháy lan.

CBCS Công an thị xã Hương Thủy nghỉ lưng giữa rừng sau đêm trắng tham gia chữa cháy.

Đến 10h ngày 26/6, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Qua thống kê ban đầu, có hơn 30 rừng thông tự nhiên và rừng trồng của người dân bị thiêu rụi. Hiện, lực lượng chữa cháy đang tiếp tục làm nguội các khu vực đã được dập lửa, khống chế các khu vực có nguy cơ cháy trở lại.

                                                                             

Hải Lan
.
.
.