VQG Bù Gia Mập nhận cứu hộ động vật hoang dã

Thứ Hai, 04/01/2016, 10:23
Ngày 2-1, ông Vương Đức Hòa – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 12 con tê tê java ( có tên khoa học là Manis javanica), tổng trọng lượng gần 60kg, từ Công an thành phố Hồ Chí Minh về cứu hộ, chăm sóc. Số tê tê này do các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển đi tiêu thụ đã bị lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.


“Vườn tiếp nhận 12 con tê tê để chăm sóc đến khi có kết luận điều tra, xử lý của cơ quan chức năng, sau đó sẽ thả chúng về rừng tự nhiên tự sinh sống. Khu vực cứu hộ có diện tích 49ha, là khu rừng nguyên sinh nằm trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Khu cứu hộ được bao bọc bằng tường bê tông sắt khá kiên cố, trong đó gồm các hạng mục như: nhà nuôi nhốt, nhà ăn, nhà sinh sản… Hiện khu cứu hộ đang cứu hộ, chăm sóc nhiều loài thú hoang dã quý hiếm bắt giữ từ các đối tượng buôn lậu, săn bắt” - ông Hòa nói.

Tê tê java là loài thú quý hiếm thuộc nhóm IB, đặc biệt loài này còn thuộc các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nếu săn bắn, vận chuyển, tàng trữ trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đ. Trí
.
.
.