Nhiều hộ dân ở bờ biển Cửa Lở có nguy cơ bị sóng “nuốt nhà”

Thứ Hai, 09/11/2015, 09:20
Bờ biển Cửa Lở, thuộc địa phận thôn Bình Trung, xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), có chiều dài gần 2km, nhưng hiện khoảng 1km bị sạt lở nặng nề, lấn sâu vào đất liền từ 10-15m, đe dọa nhà cửa của nhiều hộ dân sống tại đây…


Những ngày đầu tháng 11/2015, đứng trước bờ biển Cửa Lở đang bị sóng đánh làm sạt lở nghiêm trọng, ngày một ăn sâu vào đất liền, nhiều hộ dân thôn Bình Trung, không giấu được lo lắng.

Trao đổi với ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, được biết: UBND xã tổ chức di dời các hộ dân ở bờ biển Cửa Lở đến khu tái định cư thôn Thuận An trên địa bàn; hỗ trợ mỗi hộ dân di dời từ 10-20 triệu đồng, để mua lại đất ở khoảng 30 triệu đồng. Hiện tại, chỉ còn lại hơn 10 hộ dân chưa di dời được là do điều kiện kinh tế của người dân còn quá khó khăn. 

“Một phần là do ngân sách chính quyền xã cũng hạn hẹp không thể hỗ trợ nhiều hơn, xã cũng đã kiến nghị lên cấp trên mong tạo điều kiện giúp đỡ thêm để sớm di dời số hộ dân còn lại đến nơi an toàn. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã có phương án hút cát ở dưới khu vực biển Cửa Lở để thay đổi dòng chạy và bồi đắp lên trên nhằm chống sạt lở cho khu vực này…”, ông Hùng giải thích.

An Khang
.
.
.